Với trận thắng Thái Lan 2-0 ở trận play-off đầu tiên tại Ấn Độ, cánh cửa vào World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam đang rộng mở.

Thắng Thái Lan 2-0, tuyển nữ Việt Nam mở một cánh cửa đến World Cup 2023

T.H | 02/02/2022, 17:31

Với trận thắng Thái Lan 2-0 ở trận play-off đầu tiên tại Ấn Độ, cánh cửa vào World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam đang rộng mở.

Đội tuyển Việt Nam bước vào vòng play-off tranh suất dự World Cup 2023 với lợi thế lớn do đối thủ tổn thất nặng về lực lượng. Dịch COVID-19 khiến đội tuyển Thái Lan không có HLV trưởng trực tiếp chỉ đạo và chỉ đăng ký thi đấu 13 cầu thủ.

nu-thang-thai-lan.jpg

Trong khi đó, sau khi phải thi đấu vòng bảng và vòng tứ kết Asian Cup 2022 với lực lượng sứt mẻ, đội tuyển Việt Nam có đủ đội hình mạnh nhất ở đúng thời điểm quan trọng. Các học trò của HLV Mai Đức Chung nhập cuộc tốt và chiếm thế chủ động về thế trận. Những cơ hội được tạo ra ngay từ đầu trận đấu.

Sai lầm của hậu vệ Thái Lan giúp Huỳnh Như có bàn mở tỷ số ở phút 19. Sau đó chưa đầy 5 phút, đến lượt Thái Thị Thảo đánh đầu tung lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục tấn công, gây sức ép trong phần còn lại của hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2. Huỳnh Như sút tung lưới Thái Lan bằng một pha xử lý đẹp mắt. Tuy nhiên, trọng tài nghe tư vấn của VAR và hủy bàn thắng do xác định tiền đạo đội tuyển Việt Nam việt vị.

Đội tuyển Việt Nam chơi chậm lại và rút dần các trụ cột ra nghỉ để giữ sức cho trận gặp Đài Loan. Điều này giúp đội tuyển Thái Lan có thể cầm bóng tổ chức tấn công, nhưng không tạo ra được sự uy hiếp đáng kể cho khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Tỷ số 2-0 được giữ đến hết trận.

Với trận thắng này, tuyển nữ Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đoạt tấm vé dự World Cup nữ 2023 khi sẽ gặp Đài Loan ở trận play-off cuối vào lúc 14 giờ 30 ngày 6.2. Trong khi đó, với thất bại trước Việt Nam, tuyển nữ Thái Lan sẽ buộc phải thắng Đài Loan ở trận đấu vào ngày 4.2 mới thắp lại tia hy vọng mong manh đoạt vé dự World Cup nữ 2023.

Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đã quyết định thưởng đội tuyển nữ 1 tỉ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắng Thái Lan 2-0, tuyển nữ Việt Nam mở một cánh cửa đến World Cup 2023