Là một trong những nhà sáng lập Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn SPYO (Saigon Philharmonic Youth Orchestra), nghệ sĩ Thanh Bùi chia sẻ, mục tiêu của anh mọi người là đưa nhạc cổ điển đến gần với khán giả hơn, đặc biệt là giới trẻ.

Thanh Bùi đưa nhạc cổ điển đến gần khán giả hơn

mai huong | 14/01/2019, 08:59

Là một trong những nhà sáng lập Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn SPYO (Saigon Philharmonic Youth Orchestra), nghệ sĩ Thanh Bùi chia sẻ, mục tiêu của anh mọi người là đưa nhạc cổ điển đến gần với khán giả hơn, đặc biệt là giới trẻ.

Philharmonic Youth Orchestra) dưới sự phối hợp của Amberstone Media, Nhạc viện TP. HCM và Dàn
nhạc Giao hưởng Sài Gòn (Saigon Philharmonic Orchestra). Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn SPYO – Những người trẻ đam mê dòng nhạc giao hưởng
SPYO là dàn nhạc giao hưởng Trẻ Sài Gòn được thành lập với mục tiêu trẻ hóa âm nhạc giao hưởng và
đưa thể loại vốn bị gán mác “kén tai” đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là lớp khán giả trẻ yêu thích
trải nghiệm và luôn sẵn sàng tiếp nhận văn hóa mới. Tập hợp những bạn trẻ yêu âm nhạc ở độ tuổi 18 –
25 tuổi, SPYO hy vọng là tiếng nói đồng điệu với giới trẻ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, âm
nhạc tại TP.HCM. Bằng lối diễn hồn nhiên, nhóm sẽ dẫn dắt công chúng tiếp cận những góc nhìn hiện
đại về nhạc giao hưởng.


Là người truyền cảm hứng để thành lập và hỗ trợ cho Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn SPYO, nhà
sáng lập công ty truyền thông Amberstone Media - Thanh Bùi chia sẻ: “"Nhiều khán giả ở Việt Nam nghĩ Thanh Bùi là ca sĩ của dòng nhạc trẻ, có thể là pop, ballad... Tuy nhiên, ở Úc, Thanh được đào tạo chính là nhâc cổ điển. Chính vì thế, khi về Việt Nam, mong muốn của Thanh là đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Gần đây, chúng ta tự hào vì quốc tế biết đến bóng đá Việt Nam, Thanh hy vọng quốc tế sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn qua âm nhạc. Muốn vậy, chúng ta phải tạo cơ hội cho các nghệ sĩ tương lai phát huy tài năng từ hôm nay. SPYO là giấc mơ, nơi nuôi dưỡng, dẫn dắt, định hướng, chắp cánh cho các em theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách đúng đắn.
Tất cả những gì Thanh nỗ lực cùng mọi người là hỗ trợ SPYO cũng như các nghệ sĩ trẻ không chuyên có sân chơi, có điều kiện cùng đứng trên sân khấu với các nghệ sĩ đàn anh, học hỏi kinh nghiệm biểu diễn với các nghệ sĩ quốc tế; để các em có nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực, dần trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Một ngày nào đó, khi SPYO biểu diễn ở các sân khấu quốc tế, các em sẽ là những tài năng mà đất nước có thể tự hào, như chúng ta đang tự hào về bóng đá Việt Nam ở AFF Cup.
Đây cũng là bước đầu tạo dựng những buổi trình diễn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp của thành phố, để
chất lượng nghệ thuật Việt Nam ngày càng nâng cao. Thanh hy vọng SPYO sẽ truyền cảm hứng đến
cộng đồng, thu hút thêm nhiều nhà hảo tâm cùng chung tâm huyết, mạnh dạn tham gia vào ý tưởng nuôi
dưỡng, phát triển nghệ thuật Việt Nam chuyên nghiệp".


Các chương trình biểu diễn của SPYO trong năm 2019 sẽ sớm được công bố đến giới mộ điệu. Bên
cạnh đó, SPYO cũng sẽ có những buổi trình diễn cộng đồng trước Nhà hát thành phố vào mỗi tuần, để
giao lưu và truyền cảm hứng âm nhạc giao hưởng thính phòng đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Linh Lam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
27 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Bùi đưa nhạc cổ điển đến gần khán giả hơn