Theo thông tin mới nhất từ UBND huyện Mường Lát, ngày 17.8, chị Lương Thị Phiếu (sinh năm 1989), trú tại xã Mường Chanh, trong lúc đi hái rau đã không may bị đá sạt lở dẫn đến tử vong.

Thanh Hóa: Mưa lớn, nhiều nơi bị cô lập, 1 người chết vì đá sạt lở

Trí Lâm | 17/08/2018, 17:55

Theo thông tin mới nhất từ UBND huyện Mường Lát, ngày 17.8, chị Lương Thị Phiếu (sinh năm 1989), trú tại xã Mường Chanh, trong lúc đi hái rau đã không may bị đá sạt lở dẫn đến tử vong.

Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 khiến nhiều huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở, chia cắt giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt, mưa lũ đã khiến 1 người tử vong là chị Lương Thị Phiếu (SN 1989), trú tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh. Thông tin ban đầu được biết, do chị Phiếu lên đồi hái rau trong lúc trời mưa lớn, bị đá lở đè trúng gây tử vong.

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện Mường Lát xác nhận với phóng viên thông tin trên và cho biết thêm, mưa lớn trong những ngày qua khiến các tuyến đường giao thông qua các xã Nhi Sơn, Trung Lý, Tam Chung, Mường Lý… bị ngập nước, sạt lở khiến giao thông vào trung tâm xã bị tê liệt.

Ông Phạm Văn Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Mường Lát cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã gây ra ít nhất 17 điểm sạt lở, gây chia cắt các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Từ đêm 16.8 đến nay, trên địa bàn huyện Mường Lát đã có mưa lớn, trong đó tập trung tại các xã Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Tén Tằn. Tính đến 10 giờ sáng 17.8, mưa lớn đã gây ra 17 điểm sạt lở tại địa bàn 3 xã Pù Nhi, Trung Lý, Nhi Sơn.

Các điểm sạt lở chủ yếu nằm dọc tuyến quốc lộ 15C từ Trung Lý đi thị trấn Mường Lát. Trong đó, nặng nhất là tại xã Nhi Sơn với 11 điểm, hai xã Trung Lý và Pù Nhi có ít nhất 3 điểm. Các điểm sạt lở gây chia cắt giao thông nặng nhất là tại bản Kéo Hượn (Nhi Sơn) và bản Táo (Trung Lý). Ngoài ra, còn nhiều điểm sạt lở khác nhẹ hơn nhưng chỉ các phương tiện xe máy, xe đạp lưu thông qua được, nhiều xe ô tô vẫn phải nằm chờ.

Tại huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), mưa to kết hợp cùng với nguồn nước lũ đổ từ Lào về qua suối Bôn, xã Yên Khương về xã Yên Thắng, Tam Văn đã gây ra lũ tại một số sông, suối trên địa bàn. Do đó, nhiều điểm bị chia cắt bởi lũ như: tràn trên quốc lộ 15A từ thị trấn Lang Chánh đi huyện Bá Thước; đường tràn qua suối Mòng, xã Tân Phúc; sạt lở đất trên tuyến đường tỉnh 530B từ thị trấn Lang Chánh đi xã Yên Khương...

Đến kiểm tra tại đập tràn qua suối làng Mòng, xã Tân Phúc (Lang Chánh), nơi bị nước ngập gần 1 mét gây chia cắt tuyến đường từ xã Tam Văn đi xã Lâm Phú, làm cô lập 4 thôn của xã Tân Phúc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền cần cử người trực gác 24/24, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua đập tràn khi nước lũ đang lên.

Ông Hưng cũng đề nghị bà con nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong phòng chống lụt bão, không nên tự ý qua những nơi đang có nước lũ về.

Tại điểm sạt lở ở khu vực giáp ranh làng Cạy và làng Giàng, xã Trí Nang, nơi vẫn còn 2 hộ dân sinh sống dưới núi, ông Hưng yêu cầu chính quyền địa phương có ngay phương án di dời 2 hộ dân trên đến nơi an toàn và nghiên cứu bố trí quỹ đất để các hộ ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh sạt lở tại địa phương:

Thu Hiền
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa: Mưa lớn, nhiều nơi bị cô lập, 1 người chết vì đá sạt lở