Mặc dù sáng nay (12.10) trời đã ngớt mưa nhưng do nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về khiến nhiều vùng thấp trũng, các xã nằm ngoài đê ở hạ lưu sông này bị ngập nặng, một số nơi bị cô lập.

Thanh Hóa: Nước lũ sông Mã dâng cao, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp

Quang Cường | 12/10/2017, 14:20

Mặc dù sáng nay (12.10) trời đã ngớt mưa nhưng do nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về khiến nhiều vùng thấp trũng, các xã nằm ngoài đê ở hạ lưu sông này bị ngập nặng, một số nơi bị cô lập.

>>Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ ở mức 100 m3/s

>>Nghệ An và Hà Tĩnh nước lũ bủa vây, hàng vạn học sinh phải nghỉ học

>>Mưa lớn làm vỡ đập thủy lợi, nhiều xã ở Hà Tĩnh bị cô lập, Nghệ An có 3 người mất tích

Theo ghi nhận của phóng viên tại vùng “ốc đảo” phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa, đến trưa nay, hàng trăm người dân ở khu phố Sơn Vạn, khu phố 3, khu phố Xuân Lộc đang vội vã di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Hiện vẫn còn rất nhiều người đang bị cô lập, chờ tiếp tế lương thực.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời người già và trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Người dân phường Đông Hải phải dùng thuyền di dời tài sản ra khỏi vùng bị ngập sâu

Những cư dân ở vùng “ốc đảo” này cho biết, từ nửa đêm 11.10, nước lũ bắt đầu lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Đến sáng 12.10, nhiều ngôi nhà đã bị ngập sâu, người khỏe mạnh phải dùng thuyền, bè để di chuyển trẻ em, phụ nữ và người già ra nơi an toàn trước.

Cũng theo người dân ở phường Đông Hải này, đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, lần này mới phải chạy lũ như thế.

Do nước lũ lên nhanh, tài sản trong nhà cùng với lúa gạo dự trữ của dân bị ướt hết.

Đến trưa nay, mực nước sông Mã đang mấp mé bờ đê, hầu hết các hộ dân khu vực giáp đê đã bị ngập nước.

Hình ảnh người dân chạy lũ ở phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa sáng nay (12.10):

Đàn ông khỏe mạnh lội nước để di chuyển tài sản và trẻ em ra nơi an toàn

Gia súc cũng được di chuyển lên vùng cao để tránh lũ

Phụ nữ, người già và trẻ em được di chuyển trước

Công an và bộ đội được huy động đi ứng cứu dân bằng thuyền

Bình An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa: Nước lũ sông Mã dâng cao, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp