Được đầu tư xây dựng với số tiền hơn 160 tỉ đồng, nhưng Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng ở TP Thanh Hóa chỉ được sử dụng một thời gian rồi bỏ hoang, xuống cấp...

Thanh Hóa: Trung tâm hội nghị 160 tỉ bỏ hoang, nhếch nhác giữa thành phố

Lam Thanh | 28/04/2022, 12:13

Được đầu tư xây dựng với số tiền hơn 160 tỉ đồng, nhưng Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng ở TP Thanh Hóa chỉ được sử dụng một thời gian rồi bỏ hoang, xuống cấp...

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (thuộc phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công từ tháng 6.2013, trên khu đất có diện tích hàng nghìn m2, công trình đưa vào sử dụng cuối năm 2014, gồm các hạng mục: Nhà trung tâm hội nghị; nhà đón tiếp và thông tin; khu nhà nghỉ sinh thái và một số công trình phụ trợ; hạ tầng kỹ thuật khác...

Dự án này là một trong năm hợp phần phát triển toàn diện TP Thanh Hóa, được xây dựng nhằm phục vụ các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh và thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 160 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và khoảng 10% vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương.

Theo thiết kế, công trình có hình thức kiến trúc truyền thống gồm: Nhà trung tâm đón tiếp và thông tin, nhà nghỉ sinh thái và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật. Quá trình thi công, dự án nhiều lần phải điều chỉnh khiến tổng số vốn đầu tư tăng lên hơn 160 tỉ đồng

Năm 2015, khi trụ sở UBND TP Thanh Hóa (trên đường Trần Phú, phường Điện Biên) được dỡ bỏ để xây ở vị trí mới, TP Thanh Hóa đã mượn Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng làm nơi làm việc tạm thời.

Năm 2019, UBND TP Thanh Hóa chuyển về cơ sở mới tại phường Đông Hải, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng không còn hoạt động. Năm 2020, trung tâm này được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung trong đại dịch COVID-19 nhưng chỉ sử dụng ít tháng, sau đó bỏ hoang cho đến nay.

Trả lời báo chí, đại diện Thành ủy TP Thanh Hóa thừa nhận về thực trạng xuống cấp tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng. Từ tháng 3.2022, TP Thanh Hóa đã không còn sử dụng Trung tâm hội nghị Hàm Rồng làm khu cách ly. Ngoài ra, tỉnh đã có kế hoạch bố trí các đơn vị sự nghiệp phù hợp về đây làm việc, cũng có thể là các đơn vị văn hóa, đoàn ca múa kịch Lam Sơn, vì ở đây vừa có nơi ở vừa có hội trường để tập luyện và không gian.

"Dự án Trung tâm hội nghị Hàm Rồng trước đây là Trung tâm hội nghị khu vực Bắc Trung Bộ để tổ chức các hội nghị lớn. Khi đưa vào vận hành thì thành phố mượn một thời gian và thành phố hiện vẫn đang có trách nhiệm quản lý và vận hành" , đại diện Thành ủy TP Thanh Hóa thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nhiều hạng mục tại công trình Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Khuôn viên bỏ hoang cỏ mọc, nhiều hạng mục ở tầng hầm tòa nhà trung tâm bị nứt gãy, nước chảy lênh láng, bờ tường bong tróc sơn...

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại

bo-hoang.jpg
Trung tâm hội nghị Hàm Rồng nằm trên đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công xây dựng tháng 6.2013 và hoàn thành tháng 11.2014.
bo-hoang1.jpg
Nhiều hạng mục xuống cấp
bo-hoang2.jpg
Trần, tường bong tróc, bẩn thỉu
bo-hoang-3.jpg
Khu trung tâm nổi bật nhất là khu trung tâm hội nghị cao 2 tầng với diện tích sàn hơn 5.500 m3. Trong đó, tầng hầm bố trí 12 phòng làm việc, không gian trưng bày, không gian đa năng, phòng kỹ thuật... Còn tầng 1 bố trí phòng họp đa năng, 2 phòng họp nhỏ, phòng làm việc, phòng hóa trang...
bo-hoang4.jpg
Cỏ mọc um tùm xung quanh, công trình xuống cấp
bo-hoang5.jpg
Do cả khu vực không được sử dụng nên không có người dọn dẹp
bo-hoang-6.jpg
bo-hoang7.jpg
Phía sau trung tâm hội nghị là 5 nhà nghỉ sinh thái xây dựng 2 tầng, kiểu biệt thự với mỗi tầng có 3 phòng nghỉ được thiết kế sang trọng khi mỗi phòng đều có vệ sinh khép kín...
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa: Trung tâm hội nghị 160 tỉ bỏ hoang, nhếch nhác giữa thành phố