Thị trưởng thành phố New York Eric Adams vừa ký ban hành sắc lệnh cấm phân biệt đối xử dựa trên kích thước cơ thể bằng cách thêm cân nặng và chiều cao vào danh sách yếu tố được bảo vệ, bên cạnh sắc tộc, giới tính, tôn giáo.

Thành phố New York cấm phân biệt đối xử dựa trên cân nặng và chiều cao

Cẩm Bình | 28/05/2023, 08:05

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams vừa ký ban hành sắc lệnh cấm phân biệt đối xử dựa trên kích thước cơ thể bằng cách thêm cân nặng và chiều cao vào danh sách yếu tố được bảo vệ, bên cạnh sắc tộc, giới tính, tôn giáo.

“Tất cả chúng ta đều xứng đáng được tiếp cận việc làm, nhà ở, địa điểm công cộng bất chấp ngoại hình. Bạn cao bao nhiêu hay nặng bao nhiêu không quan trọng. Sắc lệnh sẽ giúp tạo ra môi trường bình đẳng cho mọi người dân New York, tạo ra nơi làm việc lẫn môi trường sống hòa nhập hơn, đồng thời bảo vệ chống lại nạn phân biệt đối xử”, thị trưởng Adams phát biểu.

Tuy nhiên, sắc lệnh miễn trừ trường hợp cân nặng hoặc chiều cao của một cá nhân ngăn cản họ thực hiện các chức năng thiết yếu của công việc nào đó.

thny.jpg

Một số người đứng đầu doanh nghiệp tỏ ý phản đối khi sắc lệnh được đưa ra hội đồng thành phố với lập luận việc chấp hành có thể là gánh nặng lớn.

Theo chủ tịch tổ chức Partnership for New York City (đại diện cho gần 300 doanh nghiệp hàng đầu trên địa bàn) Kathy Wylde: “Mức chi phí và tác động của sắc lệnh chưa được xem xét đầy đủ”.

Ngoài New York, vài thành phố khác như San Francisco, Washington D.C, Madison, Wisconsin cũng đã cấm phân biệt đối xử dựa trên cân nặng và ngoại hình. Luật cấm phân biệt đối xử cân nặng và chiều cao được đề xuất tại các bang như New Jersey, Massachusetts.

Chủ tịch Hiệp hội quốc gia về Thúc đẩy chấp nhập người béo (NAAFA) Tigress Osborn đánh giá sắc lệnh New York vừa ban hành nên được xem như hình mẫu cho toàn quốc lẫn thế giới. Sắc lệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 22.11.

Bài liên quan
New York Times: Người Ukraine coi việc đồng minh phương Tây bảo vệ Israel là ‘đạo đức giả’
Quân đội Mỹ, Anh và Pháp đã giúp đánh chặn tên lửa và UAV của Iran, nhưng người Ukraine nói rằng họ chưa nhận hỗ trợ tương tự trước các cuộc tấn công của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
5 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành phố New York cấm phân biệt đối xử dựa trên cân nặng và chiều cao