Sáng 21.7, Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ tiếp nhận 6 cá thể Kangaroo nhỏ hay còn gọi là chuột túi Wallaby đến từ Hà Lan và 2 cá thể sếu Nhật Bản.

Thảo cầm viên đón chuột túi Wallaby và sếu Nhật Bản

22/07/2018, 15:10

Sáng 21.7, Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ tiếp nhận 6 cá thể Kangaroo nhỏ hay còn gọi là chuột túi Wallaby đến từ Hà Lan và 2 cá thể sếu Nhật Bản.

Cá thể chuột túi - Ảnh: congan

Wallaby là loài thú bản địa của nước Úc, cao khoảng 1,2m tính từ đầu đến đuôi với cân nặng khoảng 15kg. Ở giai đoạn phôi thai, Wallaby con không có lông, chưa nhìn thấy được và chỉ bé bằng cỡ hạt đậu. Khoảng 4 - 5 tuần thai nghén, chúng chuyển vào túi của mẹ và bắt đầu được bú sữa từ 6 - 8 tháng và “tạm cư” trong chiếc túi ấm áp này cho đến khi phát triển cứng cáp, mọc lông, mắt nhìn thấy được và có khả năng nhảy thì mới ra ngoài.

Sếu Nhật Bản

Tại Đông Á, sếu Nhật Bản được coi là biểu tượng của may mắn. Chúng có chiều cao khoảng 140cm, cân nặng từ 7-10kg. Khi trưởng thành chúng có màu trắng tuyết với một vệt dài màu đỏ trên đỉnh đầu.

Tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Kangaroo nhỏ sẽ được bố trí ở khu thiếu nhi còn sếu Nhật Bản sẽ đưa vào vườn Hồng Hạc.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thảo cầm viên đón chuột túi Wallaby và sếu Nhật Bản