Sáng 17.5, CDC Hà Nội đã thông tin cụ thể về trường hợp nói trên.

Thêm 1 bác sĩ Bệnh viện Phổi trung ương dương tính với COVID-19

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 17/05/2021, 10:30

Sáng 17.5, CDC Hà Nội đã thông tin cụ thể về trường hợp nói trên.

Bác sĩ tại Bệnh viện Phổi trung ương là L.V.S, 35 tuổi, kỹ thuật viên thuộc Phòng Chỉ đạo chương trình của bệnh viện, cư trú tại chung cư Ecohome 3, đường Tân Xuân, P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bác sĩ S. đã tiếp xúc với bác sĩ N.V.C (đã được công bố mắc COVID-19 ngày 14.5) trong 2 ngày 5 và 6.6 ở khoảng cách dưới 2m, không đeo khẩu trang trong khoảng 10 phút. Ngày 12 - 13.5, người này cũng tiếp xúc với bác sĩ N.V.P, (đã được công bố mắc COVID-19).

Ông S. có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với nCoV, được phân loại F2 và cách ly tại địa phương. Ngày 16.5, kỹ thuật viên này có biểu hiện đau họng, sốt. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp GeneXpert cho thấy bệnh nhân dương tính với nCoV.

3914_20200224_1908340_zojf.jpg
Các bệnh viện đang căng mình chống dịch bệnh COVID-19

Qua điều tra, truy vết, Hà Nội phát hiện 19 ca F1, 13 F2 và 34 người liên quan trường hợp này. 51 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 17 trường hợp F1 được chuyển tới khu cách ly tập trung. Quận Bắc Từ Liêm cũng đã phong tỏa chung cư NO2 Ecohome 3 tại phường Đông Ngạc, chỉ đạo tiếp tục lấy mẫu 64 trường hợp ở 27 tầng tòa nhà, đồng thời truy vết thêm các F1, F2.

Từ ngày 27.4 đến nay, Hà Nội là địa phương có số lượng bệnh nhân cao với nhiều ổ dịch lớn, đa nguồn lây. Đây là nhân viên thứ 3 của Bệnh viện Phổi trung ương có kết quả dương tính với nCoV.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh lo ngại về chùm lây nhiễm mới xuất phát từ vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh (cựu Giám đốc Hacinco) bởi bệnh nhân đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Hơn nữa, vợ chồng ông Thanh còn tham gia nhiều cuộc họp có đông người tham dự nên số lượng F1, F2 rất lớn.

Trước đó, Bộ Y tế có thông tin tại Vĩnh Phúc một nam bác sĩ mắc COVID-19 đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) lâm tình trạng nặng, phải thở oxy qua ống thông.

Hiện nay cả nước đang điều trị 1.449 ca mắc COVID-19 tại 61 cơ sở y tế, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận nhiều nhất, 374 bệnh nhân. Hai ca nguy kịch nhất hiện nay là bệnh nhân 2983, nữ, 65 tuổi từ An Giang chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM và bệnh nhân 3019, nam, 54 tuổi, quê Thái Bình, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Cả hai bệnh nhân này đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền.

Ngoài ra, 15 ca nguy kịch khác đang phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực, 4 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, tất cả đều điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Đối với BN 2983, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đánh giá tình trạng bệnh nhân này nặng không kém so với BN 91 mà trước đây bệnh viện từng điều trị từ ngày 18.3 đến 22.5. Theo kết quả chụp CT-scan ngực của bệnh nhân ghi nhận tràn khí màng phổi phải, nhu mô phổi chỉ còn khả năng hoạt động 10 đến 20%, nhiều kén khí dọa bể.

Tại Bắc Ninh, Bệnh viện đa khoa tỉnh đang điều trị cho 46 bệnh nhân, trong đó 23 trường hợp thở oxy và 2 ca tiên lượng nặng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Băn khoăn về giá vàng miếng đấu thầu
Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đưa nguồn cung vàng ra thị trường thông qua phương thức đấu thầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 1 bác sĩ Bệnh viện Phổi trung ương dương tính với COVID-19