Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin có thêm 2 người mắc COVID-19 liên quan đến nguyên Giám đốc Hacinco.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là F1 của nguyên Giám đốc Hacinco

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 16/05/2021, 22:21

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin có thêm 2 người mắc COVID-19 liên quan đến nguyên Giám đốc Hacinco.

CDC Hà Nội thông tin nhanh về 2 trường hợp mắc COVID-19 là F1 của bệnh nhân 3634- nguyên Giám đốc Hacinco.

Trường hợp 1 là bệnh nhân T.T.B., nam, SN 1971, trú tại P3118 R2B Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, tiếp xúc với bệnh nhân 3634 (nguyên Giám đốc Hacinco) ngày 11.5 khi cùng ăn tối.

Ngày 12.5, bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và được cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh Đại học quốc gia Hà Nội.

Ngày 15.5, bệnh nhân có triệu chứng sốt kèm đau tim, được chuyển sang nhập viện đa khoa Thạch Thất điều trị và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 16.5, bệnh nhân có kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

3335_anh1_1-1595744496908-copy.jpg
Thêm 2 ca dương tính với COVID-19 tại Hà Nội

Trường hợp 2 là bệnh nhân T.T.T.B., nữ, sinh năm 1985, trú tại khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cô là F1 của bệnh nhân 3634, tiếp xúc từ ngày 4 đến 11.5.

Ngày 12.5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh Đại học quốc gia Hà Nội.

Ngày 14.5, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau rát họng, đau đầu, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thạch Thất.

Ngày 16.5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó, sáng cùng ngày, CDC Hà Nội cũng đã thông tin về 5 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, 1 ca F1 của bệnh nhân 3634 đã được cách ly tập trung.

Như vậy, tính riêng trong ngày 16.5, Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 trường hợp F1 của bệnh nhân 3634.

Chiều 15.5, theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Hội đồng thành viên tổng công ty đã quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) với ông Nguyễn Văn Thanh.

Hội đồng thành viên Hadinco đưa ra quyết định này khi nhận định ông Nguyễn Văn Thanh đã vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội, Handico cho biết Ban tổng giám đốc tổng công ty đã tổ chức họp, xem xét tổng thể, căn cứ trên các quy định, văn bản hướng dẫn và "thống nhất nhận định các vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của thành phố và sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty".

Thế nên Ban Thường vụ Hội đồng thành viên Handico đã họp và ra nghị quyết thống nhất cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco đối với ông Thanh "để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Thủ tướng, Thành ủy và UBND thành phố".

Ông Nguyễn Văn Thanh là bệnh nhân 3634 và vợ là N.T.T.H. (bệnh nhân 3633) đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30.4 và di chuyển qua nhiều địa bàn sau khi về Hà Nội nhưng khai báo y tế sai sự thật. 

Vợ chồng ông Thanh là 2 ca COVID-19 mới được phát hiện ngày 12.5, sinh sống tại Đơn nguyên 2, tòa nhà Central Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là F1 của nguyên Giám đốc Hacinco