Với thêm 20 HCV trong ngày 14.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 107 HCV trong số 291 huy chương để vững vàng vị trí nhất toàn đoàn.

Thêm 20 HCV trong ngày 14.5, đoàn Việt Nam vượt xa Thái Lan

Hồ Đông | 14/05/2023, 22:52

Với thêm 20 HCV trong ngày 14.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 107 HCV trong số 291 huy chương để vững vàng vị trí nhất toàn đoàn.

Trong 20 HCV mà đoàn thể thao Việt Nam giành hôm nay thì lặn mang về nhiều nhất với 5 tấm HCV của Nguyễn Trần San San (lặn, 800m vòi hơi chân vịt nữ); Nguyễn Trọng Dũng (lặn, 800m vòi hơi chân vịt nam); Nguyễn Thị Thảo (lặn, 50m vòi hơi chân vịt nữ); Vũ Đặng Nhật Nam (lặn, 400m chân vịt đôi nam); Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc (lặn, tiếp sức hỗn hợp 200m vòi hơi chân vịt).

vietnam.jpg
Aerobic Việt Nam có một ngày thi đấu thành công

Aerobic cũng thi đấu thành công khi có thêm 2 HCV của Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong (đôi nam nữ); Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh (nhóm 5 người). Như vậy, Việt Nam đã giành trọn bộ 5 tấm HCV aerobic tại SEA Games 32.

Bộ môn vật có 3 HCV của Bùi Tiến Hải (dưới 60kg nam); Nguyễn Công Mạnh (dưới 72kg nam); Nguyễn Đình Huy (dưới 55kg) 

Judo có 2 HCV của Nguyễn Hoàng Thành (dưới 55kg nam); Chu Đức Đạt (dưới 60kg nam). Đấu kiếm có 2 HCV nội dung đồng đội nữ kiếm chém của Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà Lê Minh Hằng và nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam của Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến và Trương Trần Nhật Minh.

Ngoài ra, Lý Hồng Phúc giành HCV taekwondo hạng dưới 74kg nam; Bùi Đình Quyết giành HCV võ gậy, hạng dưới 65kg nam; Trần Minh Trí giành HCV cử tạ hạng dưới 67 kg nam.

Bộ đôi Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng giành HCV bóng bàn nội dung đôi nam nữ; bộ đôi Nguyễn Quang Nhật, Đặng Cửu Tùng Lân giành HCV cờ tướng nội dung đánh nhanh đồng đội nam. Đội tuyển đua thuyền truyền thống cũng giành HCV thuyền 12 người hỗn hợp 500m.

Như vậy, với 107 HCV, 90 HCB và 94 HCĐ, đoàn Việt Nam đang dẫn đầu. Xếp thứ 2 là đoàn Thái Lan với 90 HCV, 66 HCB và 88 HCĐ. Đoàn Indonesia đã vươn lên thứ 3 với 67 HCV, 61 HCB và 80 HCĐ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 20 HCV trong ngày 14.5, đoàn Việt Nam vượt xa Thái Lan