Với 13 HCV giành được trong ngày 14.5, Việt Nam đạt tổng cộng 100 HCV tại SEA Games 32.

Đoàn Việt Nam giành 100 HCV, hoàn thành sớm chỉ tiêu tại SEA Games 32

Hồ Đông | 14/05/2023, 18:12

Với 13 HCV giành được trong ngày 14.5, Việt Nam đạt tổng cộng 100 HCV tại SEA Games 32.

hai.jpg
Bùi Tiến Hải đoạt HCV môn vật hạng cân dưới 60kg nam

Chiều 14.5, đô vật Nguyễn Công Mạnh mang về thêm một HCV môn đấu vật ở hạng 72 kg nam. Đây là tấm HCV thứ 13 trong ngày thi đấu 14.5 của đoàn thể thao Việt Nam và là tấm HCV thứ 100 của Việt Nam tại SEA Games 32.

Trong ngày 14.5, đoàn thể thao Việt Nam còn giành 12 tấm HCV khác. Đó là Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong đoạt HCV aerobic nội dung đôi nam nữ; Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh đoạt HCV aerobic nội dung nhóm 5 người; Trần Minh Trí đoạt HCV cử tạ hạng cân dưới 67 kg nam;

Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà Lê Minh Hằng đoạt HCV đấu kiếm nội dung đồng đội nữ kiếm chém; Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến và Trương Trần Nhật Minh đoạt HCV đấu kiếm nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam; đội tuyển đua thuyền truyền thống đoạt HCV nội dung thuyền 12 người hỗn hợp 500m;

Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng đoạt HCV bóng bàn nội dung đôi nam nữ; Nguyễn Quang Nhật, Đặng Cửu Tùng Lân đoạt HCV cờ tướng nội dung đánh nhanh đồng đội nam; Nguyễn Hoàng Thành đoạt HCV judo hạng cân dưới 55 kg nam; Chu Đức Đạt đoạt HCV judo hạng cân dưới 60 kg nam; Bùi Tiến Hải đoạt HCV môn vật hạng cân dưới 60 kg nam.

Trước khi tham dự SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành từ 100 đến 120 HCV và có mặt trong top 3. Lúc này, với 100 HCV (do chúng ta tự cập nhật) thì đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu và bỏ khá xa đoàn thứ 2 là Thái Lan mới giành được 81 HCV (theo ban tổ chức cập nhật). Trong những ngày thi đấu tới, số HCV của đoàn Việt Nam dự kiến sẽ còn tăng thêm nữa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn Việt Nam giành 100 HCV, hoàn thành sớm chỉ tiêu tại SEA Games 32