Theo báo cáo của Bộ Y tế, vào cuối giờ chiều 16.4 đã có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam được công bố khỏi bệnh và trước đó trong sáng nay cũng có 2 ca công bố chữa khỏi tại Quảng Ninh.

Thêm 5 ca khỏi bệnh COVID-19, Việt Nam có 176 ca đã chữa khỏi

16/04/2020, 18:08

Theo báo cáo của Bộ Y tế, vào cuối giờ chiều 16.4 đã có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam được công bố khỏi bệnh và trước đó trong sáng nay cũng có 2 ca công bố chữa khỏi tại Quảng Ninh.

Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 số 52 đã nhận giấy chứng nhận khỏi bệnh tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh

Vào lúc 16 giờ 00, ngày 16.4.2020, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa cho biết, có thêm 03 bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này cả nước đã có tổng cộng 176 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

1- Bệnh nhân thứ 168, nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện: 28.3.2020. Trong quá trình điều trị bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 7.4.2020; lần 2 vào ngày 11.4.2020 và lần 3 vào ngày 14.4.20202.

2- Bệnh nhân thứ 188, nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện: 28.3.2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 11.4.2020; lần 2 vào ngày 14.4.2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

3- Bệnh nhân thứ 231, nam, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện: 28.3.2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 7.4.2020; lần 2 vào ngày 11.4.2020 và lần 3 vào ngày 14.4.2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Theo bác sĩ CKII Đỗ Trung Đông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết: “Sau khi nhập viện điều trị, sức khỏe của các bệnh nhân tiến triển tốt lên từng ngày; hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, không ho, không sốt, ăn uống bình thường. Các bệnh nhân sau khi ra viện sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

4- Bệnh nhân thứ 52, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện: 13.3.2020. Trong quá trình điều trị bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 13.4.2020; lần 2 vào ngày 14.4.2020 và lần 3 vào ngày 15.4.2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

5- Bệnh nhân thứ 149, nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện: 25.3.2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 13.4.2020; lần 2 vào ngày 14.4.2020 và lần 3 vào ngày 15.4.2020. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Được biết, cả ba người nói trên đều là nhân viên Công ty Trường Sinh (đơn vị chuyên cung cấp nước sôi, suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai). Cả ba bệnh nhân đều thuộc đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 Hà Nội xuống cơ sở 2 ở Hà Nam làm việc, sau đó được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân N.T.H và bệnh nhân L.T.H được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 29.3, bệnh nhân H.T.B được xác nhận dương tính ngày 6.3.

Dạ Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 5 ca khỏi bệnh COVID-19, Việt Nam có 176 ca đã chữa khỏi