Hà Nội đã tăng cường truy vết, rà soát diện rộng phát hiện thêm 7 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng.

Thêm 7 ca COVID-19 nhờ rà soát diện rộng, Hà Nội tăng cường truy vết

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 21/07/2021, 11:40

Hà Nội đã tăng cường truy vết, rà soát diện rộng phát hiện thêm 7 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin đến trưa 21.7, Hà Nội đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm 329 trường hợp ho, sốt tại 14 quận, huyện. Kết quả, có 237 trường hợp âm tính và 7 trường hợp dương tính, còn lại 85 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm.

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng 21.7, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, hầu hết ca bệnh trong đợt này đều có xuất hiện triệu chứng, như ho, sốt. Chính vì vậy, không chỉ là người từ vùng dịch về mà bất kỳ ai khi có triệu chứng ho, sốt, nghi ngờ nên liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 của CDC Hà Nội để được hướng dẫn kịp thời.

Hà Nội cũng yêu cầu các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn thành phố khi phát hiện người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở... phải lập danh sách (họ và tên, số điện thoại, chỗ ở hiện tại, thời gian đến mua thuốc) và thông báo ngay với trạm y tế trên địa bàn.

covid-4(2).jpg
Hà Nội đang áp dụng chiến lược hiệu quả trong sàng lọc bệnh nhân

Ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội, cho biết nhiệm vụ hàng đầu hiện nay với ngành y tế Hà Nội là luôn phải xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ, kèm với theo sát di biến động của người dân để ứng phó. "Hiện nay, CDC sẽ tập trung xét nghiệm ở khu vực nguy cơ như khu công nghiệp, nhà máy, khu dân cư có yếu tố dịch tễ. Ngành y tế cũng đề nghị người có triệu chứng ho, sốt, đau họng, mất vị giác liên hệ ngay cơ quan y tế để được xét nghiệm" - ông Việt chia sẻ.

Bên cạnh đó, ngành y tế áp dụng triệt để quy trình xét nghiệm 3 lần trong 14 ngày cách ly với người đến từ TP.HCM và vùng dịch khác. Trong khoảng 2 tuần qua, CDC Hà Nội phát hiện một số trường hợp dương tính với COVID-19 thông qua xét nghiệm người có biểu hiện bệnh. Hầu hết đều đến từ ổ dịch Bắc Ninh, Bắc Giang mà một số chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây.

Cùng với phương án khoanh vùng, xử lý 9 chùm ca bệnh hiện hữu, Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập từ các địa phương. Theo đó, thành phố Hà Nội đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát cả đường hàng không và đường bộ. Với người đến Hà Nội bằng máy bay, họ được yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày mới được lên máy bay và bắt buộc cách ly tại nhà nếu đến từ vùng đang có dịch trong 14 ngày và phải tiếp tục có 3 lần xét nghiệm âm tính.

Với đường bộ, Hà Nội tổ chức 22 chốt chặn đối với phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa. Người đi qua phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của cơ quan chức năng nếu cần thiết. Hà Nội cũng ứng dụng "luồng xanh quốc gia" đối với phương tiện chỉ đi qua, không dừng ở Hà Nội để hạn chế ùn ứ. 

Trả lời về vấn đề khoanh vùng, dập dịch CDC Hà Nội cũng cho biết hiện nay các lực lượng chức năng đang tích cực truy vết, dập dịch, ra tay ngăn chặn để dịch không len lỏi trong cộng đồng và việc Hà Nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15 là biện pháp hữu hiệu để CDC Hà Nội nhanh chóng truy vết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 7 ca COVID-19 nhờ rà soát diện rộng, Hà Nội tăng cường truy vết