Các nhà khoa học ở Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa lên tiếng cảnh báo: Hạ huyết áp tư thế, đặc biệt là ở tuổi trung niên có liên quan đến suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ.

Thêm nguyên nhân gây suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ

Vũ Trung Hương | 14/03/2017, 21:16

Các nhà khoa học ở Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa lên tiếng cảnh báo: Hạ huyết áp tư thế, đặc biệt là ở tuổi trung niên có liên quan đến suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ.

Hạ huyết áp tư thế đứng (HHATT) được coi là tình trạng bệnh lý hay gặp ở người cao tuổi và thường kèm theo các triệu chứng ngất. Sinh lý bệnh của HHATT có liên quan đến rối loạn các cơ chế điều hoà huyết áp và rối loạn thần kinh.

Theo Zee News, có 703 người ở độ tuổi trung bình là 54, tham gia vào công trình nghiên cứu được báo cáo tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ ở Oregon. Tác giả chính của công trình nghiên cứu, tiến sĩ Andreea Rawlings,cho biết: "Chúng tôi phát hiện thấy những người bị hạ huyết áp tư thế đứng ở độ tuổi trung niên có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn khoảng 40% so với những người không mắc".

Mặc dùsự giảm lưu lượng máu đến nãodù là tạm thờinhưng lại có thể có những hậu quả lâu dài. Vì thế, theo các nhà nghiên cứu, hiểu đượccácnguy cơ đối với sự suy giảm nhận thức và chứng sa sút trí tuệ là rất quan trọng để tiên đoán sự tiến triển của bệnh, vàxác định những người có nguy cơ cao nhất để có chiến lược phòng ngừa và can thiệp.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm nguyên nhân gây suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ