Vàp ngày 4.2 (26 tháng Chạp) thi thể doanh nhân Hà Linh sẽ được đưa từ Trung Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Thi thể doanh nhân Hà Linh sẽ về nước ngày 26 Tết

Một Thế Giới | 30/01/2016, 18:41

Vàp ngày 4.2 (26 tháng Chạp) thi thể doanh nhân Hà Linh sẽ được đưa từ Trung Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Chiều tối ngày 30.1.2016, Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Hội doanh nhân tỉnh Lâm Đồng, thi thể bà Hà Linh đã được tẩm liệm, đóng hòm kẽm tại Trung Quốc. Do đó sẽ không tiến hành các nghi thức tẩm liệm tại nhà riêng. Từ sân bay, xe y tế sẽ đưa thi thể đến nhà riêng tại TP Đà Lạt để tiến hành làm tang lễ.
Doanh nhân Hà Linh tên thật là Hà Thúy Linh (46 tuổi), giám đốc Công ty trà Oolong Hà Linh (Đà Lạt, Lâm Đồng). Bà Linh được thông báo đã được phát hiện tử vong bất thường tại TP Đài Bắc (Đài Loan, TQ) vào ngày 22.9.2015, trong đợt bà đi sang đây công tác.
Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này làm xôn xao giới kinh doanh trồng trà ô long tại Lâm Đồng.
Sau khi điều tra, phía cơ quan chức năng nước ngoài đã xác nhận bà Hà Linh bị đầu độc và hung thủ bỏ độc giết bà Hà Linh bị bắt tại Đài Loan.
Cũng theo Tuổi Trẻ, giấy chứng tử trước đó đã được cơ quan chức năng Trung Quốc cấp và chuyển về Việt Nam để gia đình và công ty Hà Linh tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều hành công ty.
Hồi đầu tháng 11.2015, Bộ Công an Trung Quốc tuyên bố vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết doanh nhân Hà Linh và thông báo việc trả thi thể sẽ bị chậm lại. Đến thời điểm này, quá trình điều tra của công an Trung Quốc đã hoàn tất nên tiến hành trả thi thể để gia đình lo hậu sự.
Như đã đưa tin, bà Hà Linh vốn là là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xuất khẩu trà Oolong sang Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Lượng xuất khẩu chiếm 60% sản lượng của công ty.
Công ty Hà Linh cho biết mỗi ngày đơn vị này sản xuất khoảng 14 tấn trà ô long thành phẩm và thô. Công ty Hà Linh xác nhận đa số đối tác của công ty tại hai thị trường này đều có nợ công ty.
Trước khi thành lập công ty Hà Linh vào năm 2008, bà Hà Linh là phó giám đốc Công ty Haiyih, một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do chồng bà, người Đài Loan, thành lập. Sau khi chia tay, chồng bà về nước, bà vẫn sử dụng thương hiệu trà Haiyih trong kinh doanh.
Tuy nhiên, đến năm 2014, người chồng cũ quay lại Việt Nam làm ăn và đã yêu cầu bà trả lại thương hiệu này.
Theo Tuổi Trẻ, Chi phí vận chuyển thi thể bà Hà Linh từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ được Hội doanh nhân Việt Nam chi trả.
Lễ viếng doanh nhân Hà Linh sẽ bắt đầu từ ngày 5.2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp) tại nhà riêng (31A Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) và an táng tại nghĩa trang Xuân Thành vào trưa ngày 6.2 (ngày 28 tháng Chạp).
PV tổng hợp
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thi thể doanh nhân Hà Linh sẽ về nước ngày 26 Tết