Sau một cuộc họp bất thường của chính quyền Catalan, khu tự trị này đã đưa ra thông điệp là họ sẽ quyết tổ chức trưng cầu dân ý đòi độc lập khỏi Tây Ban Nha, kêu gọi EU bảo vệ "tự do dân chủ" của vùng tự trị trước sự 'đàn áp' của Tây Ban Nha.

Thị trưởng Barcelona nhờ EU bảo vệ 'tự do dân chủ' tại Catalan

Hà Ngọc Bách | 29/09/2017, 10:06

Sau một cuộc họp bất thường của chính quyền Catalan, khu tự trị này đã đưa ra thông điệp là họ sẽ quyết tổ chức trưng cầu dân ý đòi độc lập khỏi Tây Ban Nha, kêu gọi EU bảo vệ "tự do dân chủ" của vùng tự trị trước sự 'đàn áp' của Tây Ban Nha.

Thị trưởng Barcelona nói rằng giữa căng thẳng hiện nay, Liên minh châu Âu cần phải đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Catalan và chính quyền Tây Ban Nha. Khu tự trị Catalan tuyên bố bất chấp mọi áp lực từ Madrid, họ sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập vào ngày 1.10.

Trong khi đó, chính quyền trung ương Tây Ban Nha đã huy động hàng ngàn cảnh sát vũ trang, bắt giữ những lá phiếu đã được in, phong tỏa các phòng bỏ phiếu và bắt giữ hàng loạt quan chức địa phương để chấm dứt cuộc trưng cầu dân ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với AP hôm 28.9, thị trưởng Barcelona Ada Colau nói rằng chính quyền Tây Ban Nha đang thực hiện một "làn sóng đàn áp" đối với người Catalan và EU cần phải hành động để bảo vệ "tự do dân chủ", quyền tự do ngôn luận và hàng loạt quyền khác của người Catalan.

Bà Colau tái khẳng định là cuộc bỏ phiếu ngày 1.10 sẽ được thực hiện để cho thấy mong muốn của người Catalan về tương lai vùng đất của họ. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này hiện bị Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đình chỉ vì vi hiến.

Giám đốc sở nội vụ Catalan cho hay là chính quyền của khu tự trị sẽ cố gắng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập trong hòa bình. Ông Joaquin Forn tái khẳng định lại quyết tâm của lãnh đạo vùng tự trị Catalan là sẽ tổ chức bỏ phiếu bất chấp "đàn áp" từ Madrid.

Trước đó, hàng ngàn sinh viên đại học tại Barcelona đã tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối hành động mà họ gọi là "cuộc đàn áp liên tục" của chính quyền trung ương Tây Ban Nha với vùng Catalan.

Những người biểu tình cho hay họ muốn được "bỏ phiếu"và yêu cầu chính quyền Tây Ban Nha không ngăn cản mong ước này của họ.

"Chúng tôi không kêu gọi độc lập, chúng tôi đứng lên vì những quyền cơ bản của chúng tôi cần phải được tôn trọng", Laia Ferrus một sinh viên 20 tuổi trong đoàn biểu tình tuyên bố.

Ái Vi (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trưởng Barcelona nhờ EU bảo vệ 'tự do dân chủ' tại Catalan