Phát biểu tại “Diễn đàn bất động sản (BĐS) Tây Nam Bộ” ngày 28.7 do Hiệp hội bất động sản Cần Thơ (CaREA) tổ chức, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng: “Từ nay đến năm 2030, kinh tế ĐBSCL có nhiều cơ hội, BĐS sẽ có điều kiện phát triển, tuy nhiên thách thức của thị trường này rất lớn".

Thị trường bất động sản Tây Nam Bộ cơ hội và thách thức

Văn Kim Khanh | 28/07/2022, 21:49

Phát biểu tại “Diễn đàn bất động sản (BĐS) Tây Nam Bộ” ngày 28.7 do Hiệp hội bất động sản Cần Thơ (CaREA) tổ chức, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng: “Từ nay đến năm 2030, kinh tế ĐBSCL có nhiều cơ hội, BĐS sẽ có điều kiện phát triển, tuy nhiên thách thức của thị trường này rất lớn".

can-van-luc.jpg
Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: Văn Kim Khanh

Về những thách thức của thị trường BĐS, ông Cấn Văn Lực nói thêm: "Trong số những thách thức có nhiều nguyên nhân do ảnh hưởng dịch bệnh, lạm phát của thế giới và sự gia tăng mạnh của thị trường nhiên liệu kéo theo giá nhà đất tăng cao”.

Ông Cấn Văn Lực phân tích, chưa bao giờ ĐBSCL được Đảng và Nhà nước quan tâm về chính sách, tăng cường đầu tư mạnh mẽ như hiện nay. Điều này sẽ tạo điều kiện cho hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL phát triển, kéo theo đô thị phát triển, BĐS cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Các tuyến cao tốc xuyên qua ĐBSCL như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng... sẽ giúp cho ĐBSCL nhanh chóng phát triển giao thông, công nghiệp, đô thị và BĐS.

Báo cáo về tình hình BĐS Cần Thơ, ông Phạm Văn Luận, Phó chủ tịch thường trực CaREA cho biết: "Về hoạt động kinh doanh bất động sản, trên đia bàn thành phố có gần 2.000 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản".

20220330_093510.jpg
BĐS cần Thơ nhiều Tiềm năng phát triển - Ảnh: Văn Kim Khanh

Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Cần Thơ Nguyễn Thị Hoàng Hoa nhận định: "Từ đầu năm 2022, nhiều thị trường BĐS ở các tỉnh miền Tây đã chuyển động mạnh mẽ như Hậu Giang, Cần Thơ, Long An, Bạc Liêu... Hy vọng khi hạ tầng giao thông phát triển, thị trường BĐS các tỉnh ĐBSCL sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ".

Theo số liệu của Sở Tư pháp Cần Thơ, dựa trên nguồn tổng hợp của các văn phòng công chứng trên địa bàn, lũy kế lượng giao dịch bất động sản phát sinh trong cả năm 2021 như sau: về đất nền hơn 6.000 nền; giao dịch về nhà ở riêng lẻ 1.228 căn; 221 căn hộ chung cư. Ngoài ra, còn hơn 200 giao dịch về cho thuê mặt bằng thương mại, dịch vụ. Như vậy, dù đang khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch nhưng thị trường nhà đất vẫn tiếp tục phục hồi phát triển.

duong-tan-hien.jpg
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu ý kiến tại diễn đàn - Ảnh: Văn Kim Khanh

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn TP. Cần Thơ, đến năm 2025 TP có 96 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu tái định cư, nhà ở xã hội với 11.756 căn nhà. Trong đó bao gồm: ở riêng lẻ, nhà ở thương mại; nhà tái định cư; nhà ở xã hội. Cũng trong năm 2022, dự kiến TP sẽ phê duyệt 10 dự án nhà ở thương mại; 2 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn xây dựng 50.000m2.

z3601761746106_81c18620d03654ca80fe9f4bf283e76f.jpg
CaREA khen thường những doanh nghiệp có đóng góp phát triển thị trường BĐS - Ảnh: Văn Kim Khanh

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu: “Diễn đàn bất động sản Tây Nam Bộ đã được CaREA tổ chức khá công phu. Diễn đàn đã mời được nhiều chuyên gia kinh tế, BĐS tầm cỡ nói chuyện về thị trường này. Nhiều phát biểu của các chuyên gia rất bổ ích đóng góp cho sự phát triển của TP.Cần Thơ và lĩnh vực BĐS”.

Ông Dương Tấn Hiển cũng biểu dương những cải tổ của CaREA, trong tổ chức, hoạt động, giúp cho thị trường BĐS hoạt động lành mạnh, đúng pháp luật. Hy vọng CaREA sẽ đóng góp nhiều hơn cho thị trường BĐS Cần Thơ và Miền Tây Nam Bộ.

Bài liên quan
TS Cấn Văn Lực: Tỷ giá không quá lo ngại
Tại hội thảo “Kinh tế hồi phục - Ngân hàng dẫn sóng và triển vọng của thị trường” do Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tổ chức, các chuyên gia cho rằng áp lực tỷ giá thời gian tới không quá lo ngại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
14 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trường bất động sản Tây Nam Bộ cơ hội và thách thức