Đến sáng 17.12, đợt mưa lũ hoành hành ở miền Trung mới đây đã khiến 9 người chết, 6 người mất tích, 10 người bị thương. Thiệt hại về nhà cửa, tài sản ước hàng ngàn tỉ đồng. Các tỉnh đang đồng loạt kiến nghị ra Trung ương hỗ trợ khẩn cấp.

Thiệt hại nặng vì lũ, các tỉnh miền Trung đồng loạt kêu Trung ương

Lê Đình Dũng | 17/12/2016, 09:29

Đến sáng 17.12, đợt mưa lũ hoành hành ở miền Trung mới đây đã khiến 9 người chết, 6 người mất tích, 10 người bị thương. Thiệt hại về nhà cửa, tài sản ước hàng ngàn tỉ đồng. Các tỉnh đang đồng loạt kiến nghị ra Trung ương hỗ trợ khẩn cấp.

Thiệt hại nặng nề

Hiện, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai. Đến 6 giờ ngày 17.12, có13 hồ thủy điện vẫn đang tiếp tục xả lũ, trong đó có 3 hồ xả với lưu lượng trên 1.000 m3/s. Cụ thể tại Quảng Nam, thủy điện Sông Tranh 2 xả 1.240 m3/s; tại Phú Yên thủy điện Sông Ba Hạ xả 5.300 m3/s; tại Gia Lai thủy điện An Khê xả 1.200 m3/s.

Mưa lũ nhiều ngày đã khiến 15.231 nhà dân bị ngập tại các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc, Hội An, Nông Sơn, Đông Giang (Quảng Nam). Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 54 phường, xã/6 huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi đang bị ngập lụt. Tỉnh Bình Định hiện có 87 phường, xã/11 huyện: TP.Quy Nhơn, Tuy Phước, TX.An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh bị ngập.

Nhiều nhà dân bị lũ cuốn sập

Tại tỉnh Phú Yên, lũ trên các triền sông lên nhanh đang gây ngập lụt trở lại, cô lập cục bộ một số khu dân cư trên địa bàn các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Đồng Xuân, Tuy An và thị xã Sông Cầu. Tính đến 16 giờ ngày 16.12, đã có 20 xã, 45 thônbị ngập lũ, chia cắt với số nhà bị ngập là 3.605 nhà.

Ở tỉnh Gia Lai, một số ngầm tràn bị ngập sâu, nhiều khu dân cư thuộc huyện Kbang, huyện Kông Chro và thị xã An Khê bị ngập, chia cắt.

Do lũ trên diện rộng, các tỉnh đã tổ chức sơ tán, di dời 11.726 hộ dân khỏi vùng ngập đến nơi an toàn. Trong đó, Thừa Thiên Huế: 20 hộ, Quảng Nam: 51 hộ,Quảng Ngãi: 2.174 hộ, Bình Định: 4.593 hộ, Phú Yên: 2.206 hộ/7.571 người, Gia Lai: 52 hộ.

Cập nhật đến 17 giờ ngày 16.12, đợt mưa lũ từ 12-16.12.2016 đã khiến 9 người chết (Thừa Thiên-Huế: 2 người, Bình Định: 6 người, Khánh Hòa: 1 người); 6 người mất tích (Bình Định: 5 người, Thừa Thiên-Huế: 1 người). Mưa lũ cũng đã làm 10 người bị thương.

Trường học ở Quảng Ngãi bị núi lở đè sập
Nhiều gia súc, gia cầm của người dân miền Trung đã bị cuốn trôi

Về tài sản, lũ đã gây ngập 116.829 nhà dân ở khắp các tỉnh (Thừa Thiên Huế: 8.180 nhà,Đà Nẵng: 1.356 nhà,Quảng Nam: 15.231 nhà,Quảng Ngãi: 17.364 nhà,Bình Định: 70.852 nhà,Phú Yên: 3.605 nhà,Khánh Hòa: 224 nhà,Gia Lai: 17 nhà). 75 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 49 nhà bị hư hỏng.

Mưa lũ đã làm ngập, hư hại 8.799 ha lúa,3.033 ha mạ,6.093 ha rau, hoa màu ở các tỉnh. 49.937 con gia cầm, 774 con gia súc ở Bình Định bị chết. Ngoài ra, hàng ngàn métđường giao thông qua các tỉnh bị sạt lở, hư hỏng do lũ phá; nhiều cơ sở hạ tầng về thủy lợi, đê, kè bị hư hại.

Các tỉnh đồng loạt xinhỗ trợ khẩn cấp

Trước ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, các địa phương đã có đề xuất, kiến nghị ra Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục thiệt hại.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế đề xuất trước mắt hỗ trợ 1.000 tấn gạo, 100 tấn lúa giống để gieo cấy vụ Đông Xuân 2016-2017,20 tấn Clorine để xử lý môi trường thủy sản, 20 nghìn lít hoá chất benkocid thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch cho thú y, 50 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng type O Atopor. Tỉnh này cũng đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng để khắc phục bước đầu về hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề xuấtTrung ương hỗ trợ trước mắt cho tỉnh 8 tỉ để mua giống cây trồng cấp cho địa phương phục vụ sản xuất,20 tỉ khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi, 100 cơ số thuốc dự phòng, 2 tấn CloruaminB, 100.000 viên aquatab.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 1.500 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ; 7 tỉ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017; các loại thuốc. Tỉnh này cũng xin Trung ương hỗ trợ 250 tỉ đồng để sửa chữa, khôi phục các công trình thiết yếu; 20 tỉ đồng để thực hiện việc thu gom, dọn bèo, rác thải tại các công trình thủy lợi để tiêu úng, thoát lũ, đảm bảo an toàn công trình.

Tỉnh Bình Định xin hỗ trợ 500 tỉ đồng kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, phục vụ sản xuất và hỗ trợ dân sinh.

Nhiều tỉnh đang kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp

Tỉnh Phú Yên đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.100 tấn gạo gạo cứu đói cho 11.200 hộ/33.600 nhân khẩu; hóa chất, vật tư y tế; thuốc phòng chống dịch bệnh cho gia cầm, gia súc. Tỉnh này cũng xin hỗ trợ 9 xuồng cao su gắn máy để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; 138 tỉ đồng để hỗ trợ dân sinh, khôi phục sản xuất; khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi; 33 tỉ để mua giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng vừa đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 250 tấn gạo,750 tấn lúa giống,25 tấn ngô giống,2 tấn giống rau màu. Tỉnh cũng xin 77 tỉ hỗ trợ khắc phục các công trình hư hỏng do mưa lũ; 1.500 phao áo, 1.000 phao tròn, 500 phao bè phục vụ cứu sinh.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiệt hại nặng vì lũ, các tỉnh miền Trung đồng loạt kêu Trung ương