Trạm thu phí BOT Cai Lậy, vào lúc 2 giờ 25 sáng 1.12, do áp lực tùn tắc giao thông cả 2 hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây, BOT Cai Lậy đã phải xả trạm lần 3, kể từ khi bắt đầu tái thu phí vài 9 giờ sáng 30.11.

Thiếu tiền 100 đồng trả các tài xế, BOT Cai Lậy phải xả trạm lần 3

Thanh Vinh | 01/12/2017, 05:54

Trạm thu phí BOT Cai Lậy, vào lúc 2 giờ 25 sáng 1.12, do áp lực tùn tắc giao thông cả 2 hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây, BOT Cai Lậy đã phải xả trạm lần 3, kể từ khi bắt đầu tái thu phí vài 9 giờ sáng 30.11.

Sau khi xả trạm lần 2 vào chiều 30.11, đến 6 giờ 30 cùng ngày, BOT Cai Lậy đã thu phí trở lại. Hoạt động diễn ra bình thường đến khoảng hơn 1 giờ sáng 1.12, thì nhiều tài xế ô tô (loại 4 và 7 chỗ) đồng loạt cho xe di chuyển vào 4 làn thu phí và sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm.

Các tài xế luôn đưa dư số tiền 100 đồng (như đưa tờ 500 đồng kèm 3 tờ 200 đồng) và yêu cầu nhân viên bán vé phải thối lại 100 đồng. Nhân viên hướng dẫn cho phương tiện qua trạm, tài xế không đồng ý vì cho rằng chưa mua vé nên “chôn chân” tại làn thu phí!

Cả 4 làn đường bị “nêm chặt”, khiến các phương tiện lưu thông phía sau bị ùn ứ. Lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường đã hướng dẫn tài xế cho phương tiện tiếp tục di chuyển, nhưng tài xế không đồng ý vì chờ nhân viên thu phí thối lại số tiền thừa là 100 đồng!

Lúc này, cả 5 làn từ TP.HCM về miền Tây bị tài xế “chôn chân chặt cứng”, các phương tiện phía sau muốn di chuyển cũng đành bất lực. Còn 3 làn thu phí từ miền Tây đi TP.HCM các tài xế cũng di chuyển chậm chạp. Ngay sau đó, nhiều tài xế “đánh bồi” bằng cách sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng mua vé, kéo dài thời gian khiến giao thông bị ùn ứ.

BOT Cai Lậy lại phải xả trạm- Ảnh: Thanh Vinh

Trước tình huống này, BOT Cai Lậy buộc phải xả trạm lần 3 để giải phóng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1. Nhiều tiếng vỗ tay, hoan hô các tài xế lẫn trong tiếng thở dài của nhân viên BOT Cai Lậy!

Mở đường tránh Cai Lậy, sau đó tráng 1 đoạn quốc lộ 1 và lập trạm thu phí chắn ngang quốc lộ 1, đã khiến các tài xế bất bình vì đặt sai chỗ, nên trạm này đã phải xả trạm hơn 3 tháng vì ùn tắc giao thông, khi các tài xế đồng loạt trả tiền lẻ. Giờ tái thu phí chưa đầy 24 giờ, BOT Cai Lậy cũng phải 3 lần xả trạm vì ùn tắc giao thông!

Và nếu mục đích mở đường tránh Cai Lậy để giảm ùn tắc giao thông, sau đó thu phí, thì giờ, chính việc thu phí bất hợp lý tại BOT Cai Lậy đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng ngay con đường huyết mạch - quốc lộ 1, về các tỉnh miền Tây!

Thanh Vinh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
3 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiếu tiền 100 đồng trả các tài xế, BOT Cai Lậy phải xả trạm lần 3