Trước đó, sau gần 4 giờ đồng hồ thu phí, từ 12 giờ 45 ngày 30.11, Trạm thu phí Cai Lậy buộc phải xả trạm do áp lực từ việc ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1, cả 2 hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy hoạt động trở lại: Tắc rồi lại mở, tài xế tiếp tục phản đối

Duy Khang | 30/11/2017, 14:31

Trước đó, sau gần 4 giờ đồng hồ thu phí, từ 12 giờ 45 ngày 30.11, Trạm thu phí Cai Lậy buộc phải xả trạm do áp lực từ việc ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1, cả 2 hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại.

Sau khi thu phí trở lại vào lúc gần 14 giờ ngày 30.11, theo dự báo của giới tài xế, tình trạng ùn tắc sẽ còn diễn ra, do các tài xế kịch liệt phản đối trạm thu này, vì đặt sai vị trí. “Đúng ra, họ đầu tư đường tránh Cai Lậy thì phải đặt trạm thu ở đường tránh, sao lại đặt trên quốc lộ 1”, mộttài xế bức xúc.

Theo chủ đầu tư, trong buổi sáng cùng ngày, việc thu phí diễn ra khá ổn định. Đến gần 12 giờ thì có hiện tượng giao thông bị ùn ứ. “Qua kiểm tra từ camera và báo cáo của nhân viên tại khu vực thu phí, một số tài xếsử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm”, ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư BOT Cai Lậy)cho biết.

Kẹt xe vào trưa nay- Ảnh: Hàm Yên

Khi đó, theo ghi nhận của PV báo điện tử Một Thế Giới tại hiện trường, trên quốc lộ 1, từ TP.HCM đi các tỉnh ĐBSCL và ngược lạiđã xảy ra ùn tắc cục bộ, kéo dài gần 1km. Để giải quyết cho các phương tiện qua lại được thông thoáng, chủ đầu tư đã quyết định xả trạm…

Tại hiện trường, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang và Công an H.Cai Lậy đã bố trí cán bộchiến sĩ túc trực, đảm bảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc trên quốc lộ 1. Sau 15 phút xả trạm, các phương tiện lưu thông qua khu vực BOT Cai Lậy khá thông thoáng.

Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc BOT Cai Lậy tại hiện trường- Ảnh: Hoàng Vân

BOT Cai Lậy đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT và điều xe cứu hộ đến di dời những phương tiện cố tình kéo dài thời gian qua trạm thu phí, để tạo hình huống gây ùn tắc giao thông.

Trước khi tái phu phí vào 9 giờ sáng nay, BOT Cai Lậy phải xả trạm hơn 3 tháng vì thường xuyên gây ách tắc giao thông. Phía trạm thu phí cho rằngdo các tài xế cố tình trả tiền lẻ, gây mất thời gian nên gây ách tắc giao thông, còn phía tài xế vẫn nhất quyết cho rằng trạm thu phí đặt sai vị trí, phải di dời.

Thanh Ngọc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trạm thu phí BOT Cai Lậy hoạt động trở lại: Tắc rồi lại mở, tài xế tiếp tục phản đối