Đăng clip 'xin vía học giỏi' lên TikTok, Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì vi phạm về cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan.

Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng vì cổ suý mê tín dị đoan sau khi ẩn hơn 1.000 clip

P.V | 16/03/2021, 17:45

Đăng clip 'xin vía học giỏi' lên TikTok, Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì vi phạm về cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan.

Chiều 16.3, Sở TT-TT tỉnh Bình Dương làm việc với Youtuber Thơ Nguyễn (tên thật Nguyễn Thị Hồng Thơ, thường trú tại phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và xác định việc đăng tải clip 'xin vía học giỏi' lên TikTok đã vi phạm về cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan.

Theo Thanh tra Sở TT-TT Bình Dương, YouTuber Thơ Nguyễn đăng clip “xin vía học giỏi” lên mạng xã hội đã vi phạm điểm b (khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đó là hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan.

Sau buổi làm việc, Thanh tra Sở TT-TT Bình Dương đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với YouTuber Thơ Nguyễn.

Theo Sở TT-TT Bình Dương, tại buổi làm việc, Thơ Nguyễn đã ổn định tâm lý, sức khỏe và nhận thức được hành vi vi phạm do không cố ý. Cô cũng đã gửi lời xin lỗi tới các cơ quan chức năng, các em nhỏ và cộng đồng mạng.

Ngày 15.3, Thơ Nguyễn đã xin dừng làm việc vì lý do sức khỏe và tâm lý. Sau đó, cô đã ẩn hơn 1.000 clip và tắt chức năng kiếm tiền trên kênh YouTube của mình.

Tại buổi làm việc hôm qua, YouTuber Thơ Nguyễn cho biết đã đăng hai video lên TikTok ngày 27.2, video đầu tiên là nội dung gây tranh cãi. Video thứ hai với nội dung "đây là búp bê thường, không phải là búp bê ma, muốn học giỏi thì phải siêng học chứ không cầu xin được".

Thơ Nguyễn giải thích do chính sách của TikTok chỉ cho đăng video thời lượng tối đa 60 giây nên hai video này được đăng ở hai thời điểm khác nhau, gây hiểu lầm cho dân mạng.

Sau vụ việc, cơ quan thuế rà soát kênh YouTube của Thơ Nguyễn, cho biết kênh này đóng khoảng 2 tỉ tiền thuế trong 3 năm. Cụ thể Thơ Nguyễn đã nộp khoảng 1,4 tỉ đồng năm 2019, hơn 300 triệu đồng năm 2020, hơn 200 triệu đồng đầu năm 2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng vì cổ suý mê tín dị đoan sau khi ẩn hơn 1.000 clip