Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch quân sự mà họ đang thực hiện ở miền bắc Syria, bất chấp Mỹ vừa ban hành trừng phạt và ngày càng có nhiều lời kêu gọi rút quân.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến dịch quân sự tại miền bắc Syria

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 16/10/2019, 17:01

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch quân sự mà họ đang thực hiện ở miền bắc Syria, bất chấp Mỹ vừa ban hành trừng phạt và ngày càng có nhiều lời kêu gọi rút quân.

Ông Erdogan phát biểu: “Họ (Mỹ) yêu cầu nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn. Họ gây áp lực và ban hành trừng phạt. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi không lo ngại bất cứ lệnh trừng phạt nào”.

Chính quyền Washington hôm 14.10 quyết định trừng phạt 3 Bộ trưởng cùng ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đình chỉ hoạt động đàm phán hiệp định thương mại song phương. Tổng thống Donald Trump trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Erdogan còn yêu cầu chấm dứt ngay chiến dịch quân sự.

Phó tổng thống Mike Pence cùng cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien chuẩn bị sang Ankara nhằm xây dựng một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên Tổng thống Erdogan bác bỏ khả năng ngồi vào bàn đàm phán.

Chiến dịch quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tiêu diệt dân quân Kurd YPG - thành phần nòng cốt của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) có công hợp tác chống IS - diễn ra gần một tuần nay. Đài Aljazeera ngày 16.10 cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến về phía đông sông Euphrates và nhắm vào thị trấn chiến lược Manbij.

Manbij vốn do SDF kiểm soát. Họ đã đạt thỏa thuận hợp tác với quân đội Syria chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Một toán quân Syria xuất hiện tại thị trấn vào ngày 15.10.

Cũng trong ngày 15.10, Tổng thống Erdogan đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Văn phòng Tổng thống Nga cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng nên tránh để xảy ra giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với quân đội Syria.

Cẩm Bình (theo Aljazeera)
Bài liên quan
Bloomberg lật tẩy việc Huawei bí mật tài trợ hoạt động nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
12 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến dịch quân sự tại miền bắc Syria