Theo đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mới đây, Chính phủ đã quyết định thoại vốn tại 10 công ty lớn. Theo ước tính, sau khi thoái vốn khỏi các doanh nghiệp này, ngân sách Nhà nước có thể thu về khoảng 3 tỷ USD.

Thoái vốn tại 10 công ty lớn, Nhà nước thu về 3 tỷ USD

Một Thế Giới | 14/10/2015, 14:00

Theo đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mới đây, Chính phủ đã quyết định thoại vốn tại 10 công ty lớn. Theo ước tính, sau khi thoái vốn khỏi các doanh nghiệp này, ngân sách Nhà nước có thể thu về khoảng 3 tỷ USD.

Theo đó, tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), SCIC sẽ bán hết hơn 541 triệu cổ phiếu VNM (tương ứng 45,1% vốn Vinamilk). Tính theo thị giá hiện tại, với việc bán số cổ phần này ngân sách sẽ thu về 55.190 tỷ đồng (tương đương 2,47 tỷ USD).

Tuy nhiên, gần 2,5 tỷ USD là số tiền không phải nhỏ nên không dễ gì để doanh nghiệp nội có khả năng bỏ ra số tiền lớn thế này để thế chân SCIC. 

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài cũng khó có khả năng sẽ mua được số cổ phẩn này, bởi nhìn lại lịch sử, chưa có doanh nghiệp ngoại nào chi tới gần 2,5 tỷ USD cho một thương vụ thâu tóm ở Việt Nam.

Ngoài Vinamilk, lần thoái vốn này của Nhà nước còn diễn ra tại  9 doanh nghiệp khác bao gồm: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (nắm 50,7% vốn); CTCP FPT (nắm 6%); CTCP Viễn thông FPT (nắm 50,2%); Nhựa Bình Minh (nắm 38,4%); Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (nắm 371,%); Xuất nhập khẩu Sa Giang (nắm 49,9%); Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (năm 47,6%)…

Theo ước tính, số tiền thu về của SCIC nhờ bán FPT, BMI, VNR, NTP, BMP, HGM, SGC lần lượt là 755 tỷ đồng, 897 tỷ đồng, 1.143 tỷ đồng, 1.140 tỷ đồng, 1.544 tỷ đồng, 238 tỷ đồng và 182 tỷ đồng. Như vậy, theo thị giá hiện tại, giá trị của 7 cổ phiếu này là gần 5.900 tỷ đồng (tương ứng 234 triệu USD). 

Sau một tiếng giao dịch vào đầu giờ sáng nay, cổ phiếu VNM tăng 5.000 đồng lên 107.000 đồng/cổ phiếu, FPT tăng hơn 2.000 đồng lên 47.500 đồng, BMI tăng trần lên 22.700 đồng, BMP tăng 7.000 đồng lên 122.000 đồng, NTP tăng 4.400 đồng lên 54.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách trong phiên họp sáng 12.10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mục tiêu giữ bội chi ngân sách Nhà nước bằng 5% GDP trong năm 2015 khó thực hiện được.

Với gần 3 tỷ USD thu được từ thoái vốn tại các công ty lớn, Nhà nước có thể dùng để bù đắp cho các khoản chi trong tình trạng ngân sách khó khăn hiện nay.

Hoàng Long

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
6 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thoái vốn tại 10 công ty lớn, Nhà nước thu về 3 tỷ USD