Khoảng 12h10 khu vực gần đảo Ti Tốp, hướng đi Cửa Giữa đã xảy ra vụ va chạm dẫn đến chìm tàu giữa tàu du lịch Hồng Long QN3109 với xà lan vận tải mang biển kiểm soát HP3888 của Công ty CP vận tải biển Hùng Vương đang di chuyển hướng Hải Phòng Quảng Ninh. Toàn bộ số hành khách và thuyền viên trên tàu được chuyển vào bờ an toàn.

Thông tin ban đầu về vụ va chạm tàu trên Vịnh Hạ Long

Bài PR | 24/12/2017, 09:16

Khoảng 12h10 khu vực gần đảo Ti Tốp, hướng đi Cửa Giữa đã xảy ra vụ va chạm dẫn đến chìm tàu giữa tàu du lịch Hồng Long QN3109 với xà lan vận tải mang biển kiểm soát HP3888 của Công ty CP vận tải biển Hùng Vương đang di chuyển hướng Hải Phòng Quảng Ninh. Toàn bộ số hành khách và thuyền viên trên tàu được chuyển vào bờ an toàn.

Tàu Hồng Long QN3109, chở 31 khách Trung Quốc, 01 hướng dẫn viên, 04 thuyền viên, xuất bến lúc 7h30, đi tuyến 2; trên đường về bến lúc 11h50 tại vị trí phía Đông cách hòn Dầm Nam 500m đã va chạm với xà lan tự hành Hùng Vương HP3886 đi từ hướng Hải phòng về. Theo lực lượng chức năng, khi xảy ra va chạm, tàu HP3888 đang vận chuyển khoảng 1700 tấn đá đi từ Hải Phòng sang Hòn Nét, Quảng Ninh. Khi xảy ra va chạm tàu HP3888 có dấu hiệu bỏ chạy, tuy nhiên đã bị các lực lượng chức năng trên biển kịp thời bắt giữ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện chỉ đạo các lực lượng trục với tàu Hồng Long QN 3109 - Ảnh: QN

Sau khi sự việc xảy ra,Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, kịp thời cứu hộ và sơ tán toàn bộ khách du lịch đến khu vực an toàn, đồng thời tập trung lực lượng để xử lý cứu hộ tàu Hồng Long QN3109 và tìm kiếm tàu HP3888 đang bỏ chạy. Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ tàu chìm và xác định rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, toàn bộ hành khách, tài sản đã được chuyển tải lên bờ an toàn, không ai bị thương, tài sản đảm bảo. Đến 15h30 chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã trục vớt xong tàu Hồng Long QN3109.

PV.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông tin ban đầu về vụ va chạm tàu trên Vịnh Hạ Long