Học bổng Chính phủ Australia do AusAID quản lý phù hợp với sự hỗ trợ phát triển của Australia tại Việt Nam, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực trong các ngành ưu tiên. Học bổng này có mục tiêu trang bị cho ứng viên đạt học bổng những kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và tạo ảnh hưởng đến sự phát triển về kinh tế và xã hội.

Thông tin học bổng chính phủ Úc 2014

Một Thế Giới | 04/04/2014, 10:00

Học bổng Chính phủ Australia do AusAID quản lý phù hợp với sự hỗ trợ phát triển của Australia tại Việt Nam, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực trong các ngành ưu tiên. Học bổng này có mục tiêu trang bị cho ứng viên đạt học bổng những kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và tạo ảnh hưởng đến sự phát triển về kinh tế và xã hội.


AusAID xét tuyển ứng viên dựa trên phẩm chất cá nhân và nghiệp vụ, thành tích học tập, và quan trọng nhất, khả năng tác động tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.
AusAID cung cấp học bổng trên cơ sở thành tích của cá nhân, sự minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng. Học bổng khuyến khích người khuyết tật và người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ xin học bổng.

Ngành ưu tiên

Các ngành học ưu tiên của Học bổng Phát triển Australia bao gồm:

  1. Nông nghiệp và Khoa học ứng dụng
  2. Chăn nuôi
  3. Phát triển Cộng đồng
  4. Nghiên cứu phát triển
  5. Kinh tế (Thương mại Quốc tế, Kinh tế Nông nghiệp và Kinh tế Phát triển)
  6. Khuyết tật
  7. Giáo dục (Quản lý Giáo dục, Giáo dục từ xa, Giảng dạy tiếng Anh)
  8. Môi trường (Quản lý tài nguyên, Biến đổi khí hậu, Quản lý chất thải)
  9. Quản lý tài chính
  10. Lâm nghiệp
  11. Quản trị nhà nước (Quản lý công, Chính sách công, Luật)
  12. Giới
  13. Y tế (Y tế công cộng, Điều dưỡng, Dịch tễ học)
  14. Phát triển nguồn nhân lực
  15. Nhân quyền,Cơ sở hạ tầng (Quản lý dự án, Kỹ sư, Quy hoạch đô thị)
  16. Hàng hải
  17. Công tác xã hội
  18. Tội phạm xuyên quốc gia (Chống buôn bán người, Chống buôn bán ma túy).

Bậc học của học bổng

Học bổng Chính phủ Australia AAS (trước là Học bổng Phát triển Australia ADS) là học bổng phát triển dài hạn cung cấp cho người đạt học bổng cơ hội hoàn thành bậc học sau đại học tại một trường đại học Australia. Có tối đa 250 suất học bổng bậc tiến sĩ và thạc sĩ để nhập học năm 2014.

Có 40% của học bổng Phát triển Australia (90 suất học bổng) dành cho các cán bộ cơ quan trung ương. 60% còn lại dành cho cán bộ chính quyền địa phương, cá nhân làm việc trong lĩnh vực phát triển, cán bộ giảng dạy (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu.

>> Học bổng chính phủ Australia 2014
(Nguồn: AusAID Việt Nam)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông tin học bổng chính phủ Úc 2014