Sáng 31.10, Sở GTVT TP.HCM tiến hành khánh thành nhánh cầu vượt thứ 2 tại ngã sáu Gò Vấp. Công trình này sẽ dẫn từ đường Phạm Ngũ Lão đi Nguyễn Oanh, được kỳ vọng sẽ xóa "điểm đen" ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía bắc thành phố.

Thông xe toàn bộ cầu vượt thép điểm nóng giao thông ngã sáu Gò Vấp

VNN | 01/11/2017, 10:53

Sáng 31.10, Sở GTVT TP.HCM tiến hành khánh thành nhánh cầu vượt thứ 2 tại ngã sáu Gò Vấp. Công trình này sẽ dẫn từ đường Phạm Ngũ Lão đi Nguyễn Oanh, được kỳ vọng sẽ xóa "điểm đen" ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía bắc thành phố.

Nhánh cầu vượt Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh thuộc sự án xây dựng cầu vượt chữ Y tại nút giao thông ngã sáuGò Vấp (TP.HCM).

Theo đó, nhánh cầu này dài hơn 280m, rộng 6m, lưu thông một chiều theo hướng Phạm Ngũ Lão đi Nguyễn Oanh đã được hoàn thành sau 5 tháng thi công với tổng mức đầu tư hơn 57 tỉđồng.

Trước đó, hồi đầu tháng 1.2017, nhánh cầu Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm đã được thông xe sau hơn 4 tháng thi công. Nhánh này có hướng lưu thông một chiều từ đường Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm (dài 240,7m, rộng 6m).

Đại diện Khu quản lý giao thông đô thị số 3 cho biếtnút giao thông ngã sáulà một trong những "điểm đen" về tình trạng kẹt xe nhiều năm liền ở TP. Việc xây dựng công trình góp phần làm thông thoáng trục đường huyết mạch ở cửa ngõ phía bắc vào trung tâm TP.

Cầu vượtsau khi được khánh thành - Ảnh: VNN

Trước đó, TP.HCM đã có 7 cầu vượt thép tại ngã tư Thủ Đức (quận Thủ Đức), ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa (quận Tân Bình), nút giao Nguyễn Tri Phương - Lý Thái Tổ - Ba Tháng Hai (quận 10), cầu vượt thép chữ Y tại bùng binh Cây Gõ (quận 6, 11) và nút giao Hồng Hà - Trường Sơn (trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất) cùng 1 nhánh cầu vượt tại bùng binh Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, Tân Bình) được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc cho các khu vực này.

Theo Tuấn Kiệt/VNN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông xe toàn bộ cầu vượt thép điểm nóng giao thông ngã sáu Gò Vấp