Ngày 8.6, Đoàn công tác số 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bạc Liêu.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Bạc Liêu

Trần Khải | 08/06/2023, 19:14

Ngày 8.6, Đoàn công tác số 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 8.6, Đoàn công tác số 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh có tổng số 6.382 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 5.699 thí sinh THPT, 285 thí sinh GDTX và 398 thí sinh tự do), được chia thành 277 phòng thi. Mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng thi dự phòng để chuẩn bị tình huống khi có thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

dsc_0087.jpg
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu bố trí 16 điểm thi đặt tại 7 huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ được huy động làm nhiệm vụ tại các điểm thi dự kiến 915 người và 230 lực lượng đảm bảo an toàn kỳ thi.

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát. Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp tốt với ngành giáo dục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT.

“Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu luôn luôn quan niệm, mặc dù năm nào cũng tổ chức thi nhưng chúng tôi cho rằng, đây là một trong những công việc cực kỳ quan trọng và không được phép chủ quan. Bởi, chỉ một chút sơ suất, chủ quan nhỏ dẫn đến ảnh hưởng đến kỳ thi”, bà Sang nói.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, những năm gần đây, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Bạc Liêu được thực hiện rất tốt, an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.

Để tổ chức tốt kỳ thi năm nay, Thứ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục quan tâm, chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho kỳ thi; đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cho thí sinh, cán bộ coi thi; chú ý quan tâm đến các đối tượng thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, xa điểm thi. Đặc biệt, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh tham gia tổ chức Kỳ thi để phòng chống gian lận thi cử, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Trước đó, Đoàn công tác số 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã có buổi kiểm tra tại khu vực dự kiến in sao đề thi tại Sở GD-ĐT Bạc Liêu; khu vực chấm thi, cơ sở vật chất, thăm hỏi và động viên các em học sinh đang ôn tập thi tại Trường THPT Bạc Liêu.

Bài liên quan
Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng: Trước kia mở tài khoản ngân hàng mất cả buổi sáng, giờ chỉ cần 3 phút trên điện thoại
Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Huy Dũng cho biết "trước đây có được tài khoản ngân hàng, thủ tục rất nhiều, phải ra tận nơi, có khi mất nửa buổi sáng. Nhưng hiện nay, tôi mở tài khoản chỉ mất 3 phút, bằng điện thoại di động".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
5 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Bạc Liêu