Sáng 6.6, hơn 96.300 thí sinh đã thi xong môn Văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM.

TP.HCM: Thí sinh vượt qua môn Văn một cách nhẹ nhàng

Tú Viên | 06/06/2023, 12:06

Sáng 6.6, hơn 96.300 thí sinh đã thi xong môn Văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM.

Em Nguyễn Thu An, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1, TP.HCM) cho biết, bước vào môn thi đầu tiên em thấy có phần hơi bồi hồi và lo lắng nhưng em cũng đã hoàn thành phần thi khá tốt. Năm nay, An đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Đại Nghĩa, nguyện vọng 2 của em vào Trường THPT Lê Quý Đôn và nguyện vọng 3 vào Trường THPT Nguyễn Thị Diệu.

Tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi từ khá sớm. Thí sinh Tuấn Anh cho biết: "Đề năm nay khá dễ. Em cảm thấy khá tự tin với bài thi của mình, nếu bạn nào chịu khó học bài sẽ dễ dàng được trên 7 điểm".

z4408546149603_75181afe85cd3e1fd37f3a776c824838.jpg
Nhiều thí sinh tỏ ra khá thoải mái sau môn thi đầu tiên - Ảnh: Tú Viên

Tại điểm thi Trường THCS Tân Bình (Q. Tân Bình), thí sinh Vũ Tiến Thăng tỏ ra khá thoải mái trước môn thi đầu tiên. “Môn văn cũng là môn thế mạnh nhất của em trong 3 môn thi vào lớp 10. Hôm qua, em chỉ ôn sơ lại cho đỡ quên kiến thức. Em hy vọng mình sẽ làm tốt môn thi này” - Thăng chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những thí sinh cảm thấy quá áp lực nên làm bài không tốt đã bật khóc khi bố mẹ đến đón.

Về phía các phụ huynh cũng áp lực không kém vì đồng hành cùng con em mình trong kỳ thi cam go này.

Đưa con đi thi tại Trường THPT Trưng Vương, anh Vũ Trần Kiên, ngụ Quận 12 kể, cả đêm thấp thỏm không ngủ được, anh đưa con đi thi sớm để con ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi. “Mấy hôm nay, thấy con tôi học đến khuya mới nghỉ, gia đình tôi động viên để bé vừa học vừa nghỉ ngơi và tự tin bước vào kỳ thi”, anh Kiên chia sẻ.

Năm nay, các trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất phải kể đến THPT Marie Curie (Q.3) với 1.200 chỉ tiêu, THPT Hùng Vương (Q.5) 1.035 chỉ tiêu, THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) với 1.045 chỉ tiêu.

Các trường THPT top đầu có mức chỉ tiêu như sau: THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) với 745 chỉ tiêu; THPT Lê Quý Đôn (Q.3) với 675 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) với 735 chỉ tiêu; THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh) với 945 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức) với 785 chỉ tiêu; THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 890 chỉ tiêu; THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 510 chỉ tiêu.

Do đó, mức độ cạnh tranh của kỳ thi này vẫn rất cao, đặc biệt đối với một số trường có truyền thống như THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Gia Định, THPT Lương Thế Vinh, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Gia Định...

z4408546137266_55f31938fe1b8d350de183d1c4807dbc.jpg
Phụ huynh căng thẳng chờ con trước cổng trường thi - Ảnh: Tú Viên

Theo quy định, mỗi học sinh TP.HCM sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập. Không phân chia khu vực tuyển sinh như Hà Nội, TP.HCM khuyến khích học sinh đăng ký chỗ học cấp 3 gần nhà.

Sau khi thí sinh hoàn tất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào chiều 7.6 thì ngay sáng hôm sau 8.6, Sở GD-ĐT sẽ triển khai công tác chấm thi. Dự kiến công tác chấm thi sẽ hoàn tất vào chiều 19.6 và sẽ công bố kết quả thi lớp 10 vào ngày 20.6.

Sau khi biết kết quả thi, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi thì nộp đề nghị phúc khảo tại trường THCS nơi đã học lớp 9 từ ngày 21 đến 24.6. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 30.6.

Dự kiến Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường, lớp chuyên, tích hợp vào ngày 24.6. Đến ngày 10.7, sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 thường của các trường công lập.

Chiều nay, các em tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút. Vào lúc 13 giờ 30 phút, đề thi được bóc từ túi đựng đề thi và sẽ được phát lúc 13 giờ 55. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài cho môn Ngoại ngữ là 14 giờ.

Bài liên quan
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đại học năm 2024 bắt đầu từ ngày 18.7
Bộ GD-ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Thí sinh vượt qua môn Văn một cách nhẹ nhàng