Theo tin mới nhất của AP, đảng Bảo thủ cầm quyền sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu này trong tối 6.6 (giờ châu Âu) tại Hạ viện Anh, và nếu ông Johnson mất phiếu ủng hộ của 359 nghị sĩ đảng Bảo thủ, ông sẽ bị phải thôi chức Thủ tướng Anh và thủ lĩnh đảng.

Thủ tướng Anh có thể mất chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Bảo Vĩnh | 06/06/2022, 15:39

Theo tin mới nhất của AP, đảng Bảo thủ cầm quyền sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu này trong tối 6.6 (giờ châu Âu) tại Hạ viện Anh, và nếu ông Johnson mất phiếu ủng hộ của 359 nghị sĩ đảng Bảo thủ, ông sẽ bị phải thôi chức Thủ tướng Anh và thủ lĩnh đảng.

Còn nếu ông Johnson thắng, ông sẽ không bị thách thức ngôi vị trong vòng một năm.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vai trò lãnh đạo của ông Johnson được tổ chức nếu 54 nghị sĩ Bảo thủ yêu cầu (15 %) và một quan chức của đảng nói đã tỉ lệ này đã đạt đủ.

Thủ tướng Johnson đã cố gắng vượt qua nhiều tháng tai tiếng về đạo đức. Hồi cuối tháng 5, một báo cáo cho thấy người của Phủ thủ tướng Anh đã tổ chức tiệc tùng giữa lúc cả nước thực hiện giãn cách xã hội phòng COVID-19.

Trong báo cáo, nữ thanh tra dân sự Sue Gray nêu “đội ngũ lãnh đạo cấp cao” phải chịu trách nhiệm “về những thất bại về cách lãnh đạo và đánh giá”.

Ông Johnson đã nhận mình là “người tầm thường” và nhận trách nhiệm, nhưng nhấn mạnh đây là lúc “xốc tới” và tập trung giải quyết nền kinh tế quốc dân bị suy yếu, cũng như chú trọng góp phần kết thúc chiến tranh ở Ukraine.

Dù vậy, ngày càng có nhiều đảng viên Bảo thủ cảm thấy ông Johnson không còn đáng tín nhiệm, ngược với sự ủng hộ khi vị thủ lĩnh đảng giành được thế đa số ở Quốc hội Anh hồi năm 2019. Nếu ông Johnson bị mất chức, sẽ có một cuộc tranh ngôi thủ lĩnh đảng Bảo thủ giữa các vị bộ trưởng đương nhiệm.

Bài liên quan
T.Ư Đảng họp hội nghị bất thường vào 16 giờ 30 chiều nay 6.6
Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, chiều nay 6.6, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị bất thường của Ban Chấp hành T.Ư Đảng từ lúc 16 giờ 30.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Anh có thể mất chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm