Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 9.4 thông báo nhân viên y tế đã đưa ông Boris Johnson từ phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) sang khu điều trị bình thường để tiếp tục điều trị các triệu chứng COVID-19.

Thủ tướng Anh rời phòng chăm sóc đặc biệt

10/04/2020, 10:45

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 9.4 thông báo nhân viên y tế đã đưa ông Boris Johnson từ phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) sang khu điều trị bình thường để tiếp tục điều trị các triệu chứng COVID-19.

Thủ tướng Anh đang điều trị tại bệnh viện St.Thomas - Ảnh: AP

“Tinh thần của Thủ tướng rất tốt. Ông ấy sẽ được theo dõi chặt chẽ trong suốt giai đoạn hồi phục ban đầu”, theo văn phòng Thủ tướng Anh.

Sức khỏe nhà lãnh đạo Luân Đôn xấu đi nhanh chóng từng khiến nhiều người lo lắng: Lúc xác nhận dương tính với COVID-19 hôm 27.3, Thủ tướng Johnson cho biết bản thân chỉ sốt nhẹ và ho dai dẳng, đến ngày 5.4 nhập viện, chưa đầy 24 giờ sau được đưa vào ICU. May mắn là trong ba ngày nằm ICU ông chỉ cần hỗ trợ thở oxy chứ không phải dùng máy trợ thở.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock bày tỏ vui mừng trước thông tin trên. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gửi lời chúc Thủ tướng Johnson sớm hồi phục.

Thông tin người đứng đầu chính phủ rời ICU đem lại chút lạc quan cho đảo quốc sương mù đang phải chật vật kiểm soát dịch bệnh. Đến nay nước này đã có hơn 65.000 ca nhiễm COVID-19 cùng gần 8.000 ca tử vong. Ngoại trưởng Dominic Raab - quan chức tạm thay Thủ tướng Johnson điều hành chính phủ khẳng định hiện tại chưa thể nới lỏng phong tỏa.

Cẩm Bình (theo NPR, The Guardian)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Anh rời phòng chăm sóc đặc biệt