Phát biểu bên ngoài văn phòng làm việc sau một tháng điều trị - hồi phục từ COVID-19, Thủ tướng Boris Johnson ví dịch bệnh như “tên tội phạm đường phố” mà người dân Anh phải đánh hạ triệt để.

Thủ tướng Anh trước sức ép bỏ phong tỏa vì COVID-19

27/04/2020, 17:28

Phát biểu bên ngoài văn phòng làm việc sau một tháng điều trị - hồi phục từ COVID-19, Thủ tướng Boris Johnson ví dịch bệnh như “tên tội phạm đường phố” mà người dân Anh phải đánh hạ triệt để.

Thủ tướng Anh Boris Johnson xuất hiện trước truyền thông sau một tháng điều trị - hồi phục từ COVID-19 - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo cho biết ông thấu hiểu nỗi lo của doanh nghiệp và sẵn sàng tham khảo ý kiến các đảng đối lập, nhưng không thể nhanh chóng dỡ bỏ phong tỏa vì rủi ro vẫn rất cao.

“Chính phủ sẽ thông tin nhiều hơn về chuyện này vào thời gian tới. Chúng tôi quyết minh bạch tối đa, thông báo công việc lẫn chia sẻ quan điểm với người dân Anh. Tất nhiên phải dựa vào khoa học”, theo Thủ tướng Johnson.

Dỡ bỏ hoặc nới lỏng những quy định hạn chế nghiêm ngặt là vấn đề khiến giới chính trị lẫn giới khoa học Anh tranh cãi thời gian gần đây. Anh thuộc số quốc gia có ca tử vong vì COVID-19 cao hơn 20.000, tuy nhiên phong tỏa để chống dịch lại đẩy kinh tế nước này đến bờ vực suy thoái nặng nề.

Nhấn mạnh cần nhìn nhận rõ nguy cơ làn sóng bùng phát dịch bệnh thứ hai có thể gây ra nhiều cái chết mới cũng như biến thành thảm họa kinh tế, Thủ tướng Johnson kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

Lúc dịch vừa bùng phát, chính phủ Anh chần chừ áp đặt phong tỏa hà khắc, hơn nữa lại không triển khai xét nghiệm COVID-19 diện rộng và cung cấp đủ trang thiết bị cần thiết cho nhân viên y tế nên nhận phải chỉ trích từ phe đối lập cùng y bác sĩ nhiều bệnh viện.

Thủ tướng Johnson sau đó bất ngờ thay đổi sau khi xuất hiện dự báo khoảng 250.000 triệu người Anh có thể tử vong. Phong tỏa được áp dụng từ ngày 23.3.

Đến nay, phe đối lập hối thúc nhà lãnh đạo Luân Đôn xác định thời điểm lẫn cách thức nới lỏng phong tỏa. Sức ép càng lớn khi một số quốc gia châu Âu khác như Tây Ban Nha, Đức, Ý bắt đầu tiến hành khôi phục nhịp sống bình thường.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông
Ngày 25.4.2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Anh trước sức ép bỏ phong tỏa vì COVID-19