Bộ Tư pháp Israel hôm 21.11 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị truy tố về tội tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm, động thái làm tăng sự không chắc chắn về việc cuối cùng ai sẽ lãnh đạo quốc gia Do Thái, vốn đang chìm trong hỗn loạn chính trị sau hai cuộc bầu cử không có hồi kết trong năm nay.

Thủ tướng Israel Netanyahu bị truy tố về tội tham nhũng và lạm quyền

Hoàng Vũ | 22/11/2019, 06:33

Bộ Tư pháp Israel hôm 21.11 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị truy tố về tội tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm, động thái làm tăng sự không chắc chắn về việc cuối cùng ai sẽ lãnh đạo quốc gia Do Thái, vốn đang chìm trong hỗn loạn chính trị sau hai cuộc bầu cử không có hồi kết trong năm nay.

Quyết định truy tố Thủ tướng Netanyahu được Bộ trưởng Tư pháp Israel Avichai Mandelblit công bố là hành động đầu tiên chống lại một thủ tướng phục vụ của Israel và đại diện cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của Netanyahu, trong sự nghiệp chính trị kéo dài của ông.

Theo một bản cáo trạng được đưa ra bởi Bộ Tư pháp, ông Netanyahu đã bị buộc tội vi phạm lòng tin và gian lận trong cả 3 vụ tham nhũng chống lại ông, cũng như hối lộ một trong các cuộc điều tra.

Netanyahu, người nắm chính quyền Israel từ năm 2009 và là lãnh đạo quốc gia âu nhất, đã phủ nhận hành vi sai trái trong 3 vụ tham nhũng và nói rằng ông là nạn nhân của một “cuộc săn phù thủy chính trị”.

Ông Netanyahu không có nghĩa vụ pháp lý phải từ chức sau khi bị buộc tội. Việc mở một phiên tòa kết tội thủ tướng có thể bị trì hoãn trong nhiều tháng và ông Netanyahu có thể yêu cầu Quốc hội Israel cấp cho ông quyền miễn trừ truy tố.

Hồi tháng 2, cảnh sát Israel đã đề nghị Bộ trưởng Tư pháp Mandelblittruy tốThủ tướng Netanyahu trong các cuộc điều tra kéo dài có tên là Vụ án 1000, 2000 và 4000. Các công tố viên cho biết Thủ tưởng Netanyahu bị cáo buộc nhận số quà tặng trị giá 264.000 USD, bao gồm xì gà và rượu sâm banh từ các nhân vật trong và ngoài nước.

Nếu bị kết tội, ông Netanyahu có thể phải đối mặt với án tù 10 năm vì tham nhũng và mức án tối đa 3 năm vì tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Israel Netanyahu bị truy tố về tội tham nhũng và lạm quyền