Ngày 13.2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai; đồng thời thăm khu tái định cư, động viên người dân đã nhường mặt bằng cho dự án.
Sự kiện

Thủ tướng kiểm tra công trình trọng điểm tại Đồng Nai, động viên người dân nhường mặt bằng cho dự án

Hoàng Phúc 13/02/2024 16:38

Ngày 13.2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai; đồng thời thăm khu tái định cư, động viên người dân đã nhường mặt bằng cho dự án.

Yêu cầu các cơ quan địa phương cần tiếp tục chăm lo, tạo công ăn việc làm cho người dân khu tái định cư (TĐC).

Ngày 13.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết tại khu TĐC Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành). Tại đây, Thủ tướng đã dành nhiều thời gian để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án sân bay Long Thành là rất khó khăn, tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực bàn giao gần như toàn bộ. Qua đó, có thể thấy sự nỗ lực của chính quyền cũng như người dân địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đã gửi lời cảm ơn bà con đã nhường mặt bằng cho dự án.

img1259-1707806995162316491301.jpg
Thủ tướng hỏi thăm người dân tại Khu TĐC Lộc An - Bình Sơn - Ảnh: VGP/ Nhật Bắc

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan và địa phương kiểm tra lại, tập trung vào việc tạo cơ hội việc làm và nguồn sinh kế cho cộng đồng, đặc biệt là thông qua việc đào tạo nghề và chuyển đổi nghề nghiệp; ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong quá trình triển khai dự án hiện tại và khi công trình sân bay Long Thành hoàn thành là một yêu cầu quan trọng.

Liên quan đến quá trình chuyển đổi khoảng 1.000 căn nhà TĐC từ dự án sân bay Long Thành sang dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Thủ tướng nghe báo cáo và nhấn mạnh rằng sẽ có quyết định sớm được đưa ra theo thẩm quyền.

img1261-1707807075427525391771.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với bà con tại khu TĐC - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng Đảng và Nhà nước đặt người dân vào tâm điểm, coi người dân là trung tâm và chủ thể, đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi cũng như lợi ích hợp pháp của người dân. Mục tiêu cuối cùng của Đảng và Nhà nước là đảm bảo cuộc sống ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc cho người dân.

Về kiến nghị của người dân liên quan chi phí hạ tầng TĐC (tính theo m2 đất ở), Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, chỉ đạo các cơ quan rà soát, xem xét, xử lý, cái gì hợp lý thì tiếp tục thực hiện, những điểm gì chưa hợp lý thì phải điều chỉnh, cân đối, hài hòa giữa quy định chung và đặc thù.

Thủ tướng cũng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo việc xem xét, sửa đổi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ liên quan tới việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tại doanh nghiệp nhà nước, quy định này liên quan tới hoạt động của ACV trong thực hiện các dự án sân bay trọng điểm.

Phấn đấu rút ngắn tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành còn từ 3 - 6 tháng

Sau đó, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công, động viên người lao động trên công trường và chủ trì cuộc làm việc đến 13h chiều.

img1292-17078064867771431483144.jpg
Thủ tướng tặng quà, chúc Tết công nhân thi công tại dự án - Ảnh VGP/ Nhật Bắc

Báo cáo Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải cho biết dự án thu hồi đất, bồi thường, và hỗ trợ TĐC của Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là 22.856 tỉ đồng, UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã thu hồi được tổng diện tích 4.882/5.000ha, đạt 98,7%, trong đó đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 với tổng diện tích 2.532/2.532ha, đạt 100%. Về phần bố trí TĐC, tổng số gia đình bị ảnh hưởng là 5.647 hộ, trong đó đã xét duyệt 4.246 hộ (đã bố trí TĐC cho 4.112 hộ); còn 320 hộ dự kiến sẽ được xét duyệt vào đầu năm 2024.

Dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỉ đồng và bao gồm 4 dự án thành phần. Trong số đó, dự án thành phần 3 liên quan đến các công trình quan trọng trong cảng hàng không do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

img1281-17078067756281322805528.jpg
Thủ tướng cùng thi công, động viên công nhân tại dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong đó nhà thầu thi công nhà ga hành khách là Liên doanh VIETUR đã được khởi công vào ngày 31.8.2023. Liên quan đến công tác quản lý chất lượng, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng của dự án. Cụ thể, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã tiến hành kiểm tra hiện trường và kiểm điểm tiến độ thường xuyên, đồng thời đưa ra chỉ đạo cụ thể đối với việc triển khai dự án. Điều này giúp đảm bảo rằng công tác quản lý chất lượng được thực hiện một cách đúng đắn và có hiệu suất.

Ngoài ra, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã hợp tác chặt chẽ với Ban Quản lý dự án để rà soát, đánh giá, hướng dẫn và chỉ đạo chủ đầu tư trong việc kiểm soát chặt chẽ công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, và công tác quản lý chất lượng. Họ đã tổ chức làm rõ và khắc phục một số vấn đề tồn tại nhằm đảm bảo rằng chất lượng của dự án đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật. Điều này làm tăng khả năng thành công của dự án và đảm bảo an toàn, độ bền và hiệu suất của công trình khi hoàn thành.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe các báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao tiến độ triển khai các hạng mục cũng như giải phóng mặt bằng và các khâu thủ tục cơ bản đã làm xong. Một số hạng mục tiêu biểu như đường băng dài 4km và rộng 75m đã thành hình và phần ngầm của nhà ga đã thi công xong sau 5 tháng với sự huy động hơn 3.200 nhân lực cùng với 1.300 máy móc trang thiết bị để phục vụ việc thi công các gói thầu.

Trong đó, riêng dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã có gần 800 kỹ sư và công nhân bám công trường để thi công xuyên tết. Đến nay, đã giải ngân đầu tư công các gói thầu đạt hơn 11.300 tỉ đồng.

img1298-170780690511678528970.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với cán bộ, ngành, địa phương tại dự án - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, vào năm 2022, khi kiểm tra công trưởng đã phê bình nghiêm khắc ACV nhưng lần này khi trở lại các bộ, ngành, cơ quan liên quan, tỉnh Đồng Nai và đặc biệt là ACV đã có sự thay đổi được chính phủ ghi nhận và biểu dương.

Thủ tướng đã chỉ ra rằng năm 2022 và 2023 là những năm khởi động, 2024 là năm tăng tốc và 2025 sẽ là năm bứt phá trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành. Thủ tướng cũng đã đặt ra mục tiêu cụ thể là hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Dựa trên kinh nghiệm thu thập được, Thủ tướng đã yêu cầu tái cấu trúc lịch trình, đặc biệt là cần phấn đấu để rút ngắn thời gian thực hiện thêm từ 3 đến 6 tháng. Điều này nhằm bù đắp cho bất kỳ thời gian nào có thể bị trễ trong quá trình thi công. Thêm vào đó, Thủ tướng cũng đã kêu gọi phát động thi đua từ nay đến ngày 30.4.2025, một dịp quan trọng nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, để tăng cường tinh thần làm việc và đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Các chủ thể liên quan đang tiếp tục tập trung vào tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương". Việc triển khai công tác '3 ca 4 kíp', làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, thường xuyên kiểm tra và giám sát được đề xuất để đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, và mỹ thuật. Ngoài ra, cần chú trọng đến an toàn lao động, vệ sinh môi trường và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

UBND tỉnh Đồng Nai được yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án một cách khẩn trương và bàn giao cho các chủ đầu tư để triển khai các dự án thành phần, đồng thời cần giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp trong quá trình bố trí TĐC và triển khai dự án.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng kiểm tra công trình trọng điểm tại Đồng Nai, động viên người dân nhường mặt bằng cho dự án