Dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Bộ Chính trị tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Phan Diệu | 12/10/2020, 19:50

Dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Bộ Chính trị tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 12.10, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 14 đến 18.10 tại Hội trường TP.HCM. Trong đó, ngày 14.10 sẽ diễn ra phiên trù bị từ 9 giờ đến 11 giờ 30. Ngày 15.10 là phiên khai mạc đại hội, phiên này được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM. Trong buổi sáng ngày 18.10, đại hội sẽ bế mạc, được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.

Đại hội sẽ có 444 đại biểu chính thức tham dự, trong đó 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy. Đại hội sẽ giới thiệu 72 người để bầu 61 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI.

Báo cáo chính trị trình đại hội có chủ đề: Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tĩnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

ong-phan-nguyen-nhu-khue-hop-bao-1.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì họp báo

Tại cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Bộ Chính trị tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ngoài ra, đại biểu khách mời tham dự còn có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan giúp việc Văn phòng Trung ương và các Ban xây dựng đảng Trung ương; đại diện các Tỉnh ủy miền Đông Nam Bộ, các Thành ủy trực thuộc Trung ương; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động…

Đặc biệt, đại hội lần này sẽ bầu ra Ban chấp hành, sau đó thực hiện các tiến trình tiếp theo, không trực tiếp bầu bí thư Thành ủy TP.HCM. Sau khi bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI vào tối 17.10.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cũng cho biết đại hội chuẩn bị giới thiệu 72 cán bộ và chốt để bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI. Những người bị kỷ luật sẽ được Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM xem xét từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Trung ương.

"Con người là quan trọng, phẩm chất cán bộ là quan trọng nên Ban chấp hành sẽ rất chặt chẽ trong vấn đề xem xét công tác nhân sự, chịu trách nhiệm trước nhân dân", ông Khuê nói và khẳng định người dân có thể an tâm rằng Ban chấp hành Đảng bộ đã hết sức trách nhiệm nhằm lựa chọn người để giới thiệu tại đại hội.

Trước đó, ngày 11.10, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài liên quan
TP.HCM: Bệnh viện hiện đại hàng đầu khu vực đưa vào hoạt động khu khám bệnh
Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 chính thức đưa vào sử dụng khu khám bệnh. Đây là bệnh viện hiện đại hàng đầu khu vực đạt tiêu chuẩn quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP.HCM