Nghị quyết đầu tiên liên quan đến đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thành ủy TP.HCM thông qua.

TP.HCM lần đầu thông qua nghị quyết về xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau 23 năm

Phan Diệu | 11/10/2020, 18:21

Nghị quyết đầu tiên liên quan đến đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thành ủy TP.HCM thông qua.

Ngày 11.10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị lần thứ 51 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại hội nghị, Thành ủy TP.HCM đã thông qua nghị quyết về đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, đây là lần đầu tiên trong 23 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có một Nghị quyết về đầu tư xây dựng phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi nghị quyết được hoàn thiện thông qua thì bước vào Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11 và sau đại hội có nội dung liên quan đến Thủ Thiêm về cơ bản có giải pháp rõ ràng. Vì vậy, ông Nhân đề nghị cần thực hiện nội dung này theo đúng tiến độ đã cam kết.

bi-thu-nguyen-thien-nhan.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh: Phan Diệu

Đáng chú ý, bên cạnh nghị quyết về xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hội nghị còn xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của TP.HCM 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Về nghị quyết này, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân TP.HCM, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn có nhiều điểm sáng tích cực trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới diễn ra phức tạp.

Hiện thành phố có 6/9 ngành dịch vụ tăng trưởng khá. Các loại hình kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... phát triển mạnh mẽ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt ước đạt 32,56 tỉ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,5 %) do nhóm hàng công nghiệp (máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ) tăng 22 % và chiếm tỷ trọng xuất khẩu 43,13%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 36,5 tỉ USD, giảm 1,9 % so với cùng kỳ.

Về trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, theo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM, thành phố sẽ tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời hạn chế những tác động khó khăn; phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2020 theo kế hoạch.

Ông Liêm cũng nói rằng TP.HCM sẽ tập trung xây dựng giải pháp tăng cường nguồn thu ngân sách từ nay đến cuối năm 2020; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, xem việc giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong thời gian tới.

Trước những vấn đề này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói thêm rằng, về tổng thể TP.HCM đã ngăn chặn tốt dịch COVID-19. TP.HCM cũng đã triển khai xong hoàn toàn gói hỗ trợ lần thứ nhất, đã giải ngân trên 600 tỉ đồng cho hơn 500.000 cá nhân.

HĐND TP.HCM chuẩn bị xem xét thông qua các gói hỗ trợ lần thứ 2 cho các doanh nghiệp. Đây là việc làm rất cần thiết vì trong 9 tháng đầu năm, TP.HCM có hơn 29.000 doanh nghiệp mới thành lập nhưng cũng có gần 15.000 doanh nghiệp phải giải thể, tạm ngưng hoạt động.

Về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước đạt 986.110 tỉ đồng, tăng 0,77 % so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,81%). Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 245.403 tỉ đồng, đạt 60,47 % dự toán, giảm 14,64 % so với cùng kỳ. Ông Nhân cho rằng nếu giữ được tốc độ này thì hết năm 2020, TP.HCM có thể thực hiện mục tiêu thu ngân sách đạt 88% (so với kế hoạch ban đầu).

Bài liên quan
Nam sinh 10 năm được bạn cõng chọn Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngày 9/10, Nguyễn Tất Minh, quê Thanh Hóa, người được bạn 10 năm cõng đến trường, đã nhập học ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM lần đầu thông qua nghị quyết về xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau 23 năm