Sáng 4.6, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 4.6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Australia

VGP | 04/06/2023, 11:00

Sáng 4.6, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 4.6.

1a.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chào đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese - Ảnh: VGP
2a.jpg
Lễ đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese tổ chức tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: VGP
3a.jpg
Các em học sinh Thủ đô Hà Nội vẫy cờ hoa chào đón Thủ tướng Anthony Albanese - Ảnh: VGP
4a.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese bước lên bục danh dự - Ảnh: VGP
5a.jpg
Trong không khí trang nghiêm, hai nhà lãnh đạo chào Quốc kỳ hai nước - Ảnh: VGP
6a.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam - Ảnh: VGP
7a.jpg
Hai Thủ tướng chào Quân kỳ Quyết thắng tại lễ đón - Ảnh: VGP

Kết thúc lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; sau đó hai Thủ tướng di chuyển tới trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm.

8a.jpg
Kết thúc lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Australia Anthony Albanese kể từ khi nhậm chức và chỉ 2 tháng sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia David Hurley; thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023.

9a.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tiến hành hội đàm - Ảnh: VGP
10a.jpg
Hai Thủ tướng tại cuộc hội đàm - Ảnh: VGP

Cùng với hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong chuyến thăm này, Thủ tướng Australia Anthony Albanese có các cuộc hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Anthony Albanese sẽ cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và giao lưu với Đội tuyển bóng đá nữ Australia và Việt Nam.

15a.jpg
11a.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm - Ảnh: VGP

Trước đó, trưa 3.6, ngay sau khi tới Hà Nội, Thủ tướng Australia đã đến thăm Trường đại học RMIT và ăn trưa tại một quán ăn khu phố cổ Hà Nội; thưởng thức món bánh mì truyền thống Hà Nội và bia hơi - thức uống quen thuộc của người dân Thủ đô.

Sáng 4.6, trước khi dự lễ đón chính thức, Thủ tướng Anthony Albanese cùng Đoàn đại biểu Australia đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sau 50 năm, hiện nay quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả. Nhiều lĩnh vực hợp tác nêu trong Chương trình Hành động giai đoạn 2020-2023 đã trở thành trụ cột hoặc điểm sáng trong quan hệ hai nước như: An ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân…

Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước là điểm sáng, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 15,7 tỉ USD, tăng gần 27% so với năm 2021, đưa Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia.

Với Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia (EEES) đã ký kết, hai bên đang nỗ lực gia tăng hợp tác thương mại và đầu tư hai chiều bằng các biện pháp hữu hiệu; khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư vào nhau.

12a.jpg
Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cơ hội nâng cấp mối quan hệ hai nước lên một tầm cao mới - Ảnh: VGP

Hai bên tiếp tục duy trì tin cậy, củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp không chỉ ở Trung ương mà còn ở địa phương; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị của các giới trong xã hội. Đặc biệt, tại Australia có cộng đồng người Việt trên 300.000 người đang sinh sống, làm việc và học tập.

13a.jpg
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP
14a.jpg
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP

Chuyến thăm của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tới Việt Nam không chỉ là dịp để hai nước cùng nhìn lại những thành tựu hợp tác 50 năm qua, hướng tới 50 năm hợp tác tiếp theo. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cơ hội nâng cấp mối quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 26.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
16 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Australia