Chuyến đi Vũ Hán ngày 27.1 của Thủ tướng Lý Khắc Cường diễn ra sau khi giới chức y tế Trung Quốc cảnh báo khả năng lây lan của vi rút gây viêm phổi lạ trở nên mạnh hơn và có thể lây ngay cả trong thời gian ủ bệnh.

Thủ tướng Trung Quốc đến Vũ Hán

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 27/01/2020, 13:59

Chuyến đi Vũ Hán ngày 27.1 của Thủ tướng Lý Khắc Cường diễn ra sau khi giới chức y tế Trung Quốc cảnh báo khả năng lây lan của vi rút gây viêm phổi lạ trở nên mạnh hơn và có thể lây ngay cả trong thời gian ủ bệnh.

Trang thông tin chính phủ nước này cho biết Thủ tướng Lý đến thăm bệnh nhân cùng đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời xem xét công tác kiểm soát dịch. Ông có đến bệnh viện Kim Ngân Đàm,một trong những cơ sở chịu trách nhiệm điều trị cho người nhiễm viêm phổi.

Thủ tướng Lý trước đó được chỉ định làm quan chức đứng đầu tổ công tác đặc biệt phụ trách đối phó dịch viêm phổi lạ. Tổ công tác vừa quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến ngày 2.2 nhằm giảm lượngngười đi lại và đóng cửa tất cả trường học.

Tổ công tác đặc biệt phụ trách đối phó dịch viêm phổi lạ do Thủ tướng Lý đứng đầu vừa quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết - Ảnh: Caixin

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, quan chức Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Hà Khánh Hoa nhận định lượng lớn lao động nhập cư về quê ăn tết là thách thức cho nỗ lực ngăn dịch. Ông nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức phòng ngừa bệnh ở khu vực nông thôn thông qua lực lượng cán bộ cơ sở.

Từ ngày 27.1, NHC sẽ tổ chức họp báo mỗi ngày để cung cấp thông tin mới nhất về dịch viêm phổi.

Tình hình dịch hiện vẫn diễn biến phức tạp với hơn 2.800 ca nhiễm, 80 trường hợp tử vong. Mông Cổ vừa thông báo đóng cửa biên giới đối với giao thông đường bộ, kêu gọi hủy hoạt động tập trung đông người. Kazakhstan cũng đình chỉ chương trình miễn thị thực quá cảnh 72 tiếng đồng hồ cho người mang hộ chiếu Trung Quốc.

Bất mãn tăng cao

Y bác sĩ tại tỉnh Hồ Bắc cho biết họ phải vật lộn đối phó dịch bệnh trong tình trạng thiếu thốn từ giường bệnh đến trang thiết bị bảo hộ. Lệnh phong tỏa khiến hoạt động cung cấp trang thiết bị thêm khó khăn.

Tỉnh trưởng Vương Hiểu Đông trong họp báo hôm 26.1 đảm bảo tăng cung, nhưng ông lại nói sai số lượng khẩu trang khiến dư luận càng thêm tức giận. Không những vậy, các quan chức Hồ Bắc thậm chí còn không đeo khẩu trang hoặc đeo sai cách.

Cẩm Bình (theo SCMP, Caixin)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Trung Quốc đến Vũ Hán