Ghi bàn thắng từ rất sớm nhưng U15 Việt Nam đã để cho U15 Malaysia lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, qua đó lỡ cơ hội vào chung kết U15 Đông Nam Á 2019.

Thua Malaysia 1-3, Việt Nam đành phải tranh HCĐ

nguyen huy | 07/08/2019, 19:00

Ghi bàn thắng từ rất sớm nhưng U15 Việt Nam đã để cho U15 Malaysia lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, qua đó lỡ cơ hội vào chung kết U15 Đông Nam Á 2019.

Với phong độ ấn tượng ở vòng bảng nên Malaysia được đánh giá cao hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Đinh Thế Nam đã nhập cuộc rất tốt khi chơi chủ động hơn. Từ đợt tấn công xuất phát cánh trái ở phút thứ chín, Văn Phong độc diễn bằng những pha đảo bóng làm rối loạn hàng thủ của Malaysia sau đó, đặt lòng vào góc cao, ghi bàn thắng dẫn điểm cho đội nhà.

Tuy nhiên, Việt Nam đã không giữ được lợi thế ấy khi ở phút 14, sau một phối hợp bài bản của Malaysia, Zainuddin thoát xuống dứt điểm sệt, thủ môn Quang Trường chạm được bóng nhưng vẫn để bóng vuột khỏi tay đi vào lưới.

Đội hình xuất phát của U15 Việt Nam.

Sau khi có bàn gỡ, Malaysia chơi tự tin hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, hàng thủ của Việt Nam vẫn tổ chức rất chặt chẽ nên không để cho đối thủ có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành trong thời gian còn lại của hiệp 1.

Tuy vậy, Malaysia cũng đã biến ưu thế trên chân ấy bằng bàn dẫn điểm ở phút 50. Pha lập công của nhà đối phương rất đẹp mắt. Đó là tình huống độc diễn của Zainuddin qua hàng loạt cầu thủ và thủ môn Quang Trường để dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Bị đẩy vào thế khó, Việt Nam nỗ lực tổ chức lên bóng. Dù đối mặt với rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Malaysia nhưng đoàn quân của ông Đinh Thế Nam cũng tạo được những cơ hội ăn bàn trông thấy. Điển hình như cú đánh đầu hết sức trống trải của Văn Quỳ ở phút 70 nhưng thủ môn Admad Rizal đã bay người ôm gọn.

Không tận dụng được cơ hội, Việt Nam còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 76 sau pha đột phá rồi dứt điểm rất thoải mái của Yuslan. Thua chung cuộc với tỷ số 1-3, Việt Nam đành phải tranh hạng ba vào ngày 9/8 với đội thua trong trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Indonesia.

Sau trận đấu, BHL đã dành nhiều lời động viên khích lệ tinh thần các cầu thủ bởi với bóng đá trẻ, sự trưởng thành sau mỗi trận đấu mới là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, phía trước vẫn còn 1 trận đấu tranh HCĐ, các cầu thủ không được phép nản chí, tiếp tục tập trung, cố gắng tập luyện và phấn đấu hết mình.

A.Đ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
38 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thua Malaysia 1-3, Việt Nam đành phải tranh HCĐ