Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế về 6 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cùng trong một gia đình, có lịch trình di chuyển phức tạp khi đã từng đến nhiều đám giỗ.

Thừa Thiên - Huế: 6 anh em nghi nhiễm, từng đến nhiều đám giỗ

Nguyễn Thắng | 15/08/2021, 22:00

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế về 6 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cùng trong một gia đình, có lịch trình di chuyển phức tạp khi đã từng đến nhiều đám giỗ.

Ngày 15.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ra thông báo khẩn về việc truy vết những người có liên quan đến chùm ca nghi nhiễm COVID-19 trong một gia đình tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc). 

Trước đó, trường hợp nghi nhiễm đầu tiên là chị P.T.T.T (21 tuổi), ngày 24.7 có đi xe máy từ Đà Nẵng về Thừa Thiên - Huế được cho về cách ly tại nhà 7 ngày sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày.

Tuy nhiên, trong thời gian cách ly tại nhà, người này đã đi nhiều nơi. Sau đó, trường hợp này có biểu hiện ho, sốt, khó thở và có mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Những trường hợp nghi nhiễm có tiếp xúc trực tiếp với chị T, gồm ông P.R. (sinh năm 1970) là cha của chị T; cháu P.V.H. (sinh năm 2010), cháu P.V.C. (sinh năm 2012), chị N.T.P. (sinh năm 1995) và cháu L.K.T.K. (sinh năm 2021).

c2bcb3a5-5c86-43f5-bad7-6338718ff9ae.jpeg
Thôn Phước Hưng , xã Lộc Thủy thực hiện chỉ thị 16 khi xuất hiện chùm nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: B.M.

Lịch trình những địa điểm mà các bệnh nhân nghi nhiễm này đã từng đi tới, cụ thể: 16 giờ ngày 11.8 có đến chơi tại quán ăn vặt Na Nô tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Ngày 12.8, có đến ăn đám giỗ tại thôn Phước Hương, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. 

Ngày 14.8, ăn đám giỗ tại thôn Phú Cường Xuyên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị tất cả người có liên quan đến các ca nghi nhiễm và đã từng đến các địa điểm cũng như thời gian trên nhanh chóng liên hệ với các cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và khai báo y tế.

Cũng trong sáng nay Ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra quyết định về việc áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy từ 06 giờ ngày 15.8.2021 đến khi có thông báo mới.

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phải thực hiện chỉ thị 15 giãn cách xã hội đối với 3 địa phương là huyện Phú Lộc, thị trấn A Lưới và thị trấn Phong Điền nhằm đảm bảo cho việc kiểm soát dịch bệnh không lây lan rộng ra cộng đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên - Huế: 6 anh em nghi nhiễm, từng đến nhiều đám giỗ