Tối 28.10, sau khi bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, cho phép người và phương tiện đi lại từ 20 giờ.

Thừa Thiên - Huế dỡ bỏ "lệnh giới nghiêm", quốc lộ 1 đã thông xe

Quế Sơn | 28/10/2020, 22:22

Tối 28.10, sau khi bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, cho phép người và phương tiện đi lại từ 20 giờ.

19611fe6d705295b7014.jpg
Tắc đường trên quốc lộ 1 qua tỉnh Thừa Thiên - Huế kéo dài đến gần 10km - Ảnh: C.A

Vào lúc 19 giờ 30, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, cho phép người dân đi lại bình thường kể từ 20 giờ đêm 28.10. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế mặc dù mưa không lớn nhưng gió vẫn còn rít thành từng đợt. Các huyện miền núi như Nam Đông, A Lưới đang xuất hiện mưa với lưu lượng tương đối lớn. Vì vậy, ở huyện A Lưới người dân chỉ được ra đường sau 22 giờ tối nay.

03bd561c9eff60a139ee.jpg
Thông báo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế 

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Trạm CSGT Phú Lộc, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ 18 giờ 30 tối 28.10, hầm Hải Vân nối tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng đã được thông xe, các phương tiện xếp hàng từ ngày 27.10 đã được điều phối qua hầm.

Trước đó, từ ngày 27.10, lực lượng chức năng đã chặn xe trên tuyến quốc lộ 1 từ Thừa Thiên - Huế không cho lưu thông qua TP.Đà Nẵng để đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi bão số 9 đổ bộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên - Huế dỡ bỏ "lệnh giới nghiêm", quốc lộ 1 đã thông xe