Nắng nóng cục bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến hàng loạt vụ cháy rừng liên tục xảy ra. Nâng mức cảnh báo cháy cháy rừng của tỉnh lên cấp 5.

Thừa Thiên - Huế nắng nóng gay gắt, 7 vụ cháy rừng 1 ngày

Nguyễn Thắng | 08/08/2021, 17:31

Nắng nóng cục bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến hàng loạt vụ cháy rừng liên tục xảy ra. Nâng mức cảnh báo cháy cháy rừng của tỉnh lên cấp 5.

Ngày 8.8, tin từ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiếp cận hiện trường để dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại khu vực lòng hồ thuỷ điện Hương Điền. Đây là 1 trong 7 vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ trong riêng ngày 7.8.

anh1.jpg
Các lực lượng chức năng phải căng mình chống chọi nhiều vụ cháy cùng lúc.

Theo Chi cực Kiểm lâm Tỉnh, hiện tại mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt cấp 5, mức độ cực kỳ nguy hiểm và có nguy cơ cháy rừng cao.

Trước đó, vào trưa ngày 7.8, một đám cháy lớn cũng xuất hiện tại khu vực rừng thông thuộc tiểu khu 153 (xã Thuỷ Bằng, TP Huế). Ngay lập tức các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dập tắt ngọn lửa nên không bị thiệt hại nhiều.

anh2.jpg
Nhiều đám cháy lan rộng và nhanh khiến công tác chữa cháy trở nên khó khăn gặp nhiều nguy hiểm.

Khi các lực lượng đang tập trung dập lửa tại tiểu khu 153 thì bất ngờ cách đó không xa, khu vực giáp ranh giữa Thủy Bằng và phường An Tây xảy ra vụ cháy rừng thông đặc dụng. Việc nắng nóng cộng thêm gió to đã khiến đám cháy lan rộng và nhanh hơn. Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Trong cùng thời gian 2 đám cháy nói trên, tại tiểu khu 69, khu vực Rạng Đông, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ cũng xảy ra cháy, thiêu rụi gần 60ha rừng keo trồng.

anh3.jpg
Cán bộ chiến sĩ phải chữa cháy túc trực xuyên đêm tại các điểm nóng.

Đến tối ngày 7.8 các lực lượng chức năng TP Huế lại tiếp tục nhận tin báo cháy rừng thông lâu năm tại khu vực Chín Hầm (thuộc phường An Tây, TP Huế), đến 21 giờ đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Ngoài các vụ cháy lớn trên, trong ngày 7.8 trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên - Huế còn xảy ra thêm vụ cháy rừng tại thôn 6, xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) và tại xã Phong Hiền (huyện Phong Điền).

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ các diện tích rừng bị cháy trong ngày 7.8 trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên - Huế đều được nhà nước giao cho Công ty TNHH nhà nước một thành viên lâm nghiệp Tiền Phong Thừa Thiên - Huế chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ.

Có mặt tại hiện trường một số vụ cháy, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng chức năng tham gia công tác khống chế dập lửa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đề nghị các lực lượng lưu ý vì thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, nhiệt độ tăng cao. Vì vậy, cần phải tăng cường phân công, cắt cử lực lượng trực gác và tập trung làm nguội tất cả vùng đã cháy để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xuất hiện nhiều vụ cháy rừng lớn, nhỏ phần lớn do sự khắc nghiệt của thời tiết. Được biết, đến nay, vụ cháy rừng tại thị xã Hương Thủy hồi tháng 7.2021 kéo dài 3 ngày 2 đêm là vụ cháy rừng quy mô lớn nhất trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, khiến hơn 200ha rừng thông lâu năm và rừng keo sản xuất bị thiêu rụi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên - Huế nắng nóng gay gắt, 7 vụ cháy rừng 1 ngày