Sáng nay 14.8, ngay trước thềm năm học mới, tại trường THPT chuyên Quốc học Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ trao thưởng và tuyên dương các học sinh đoạt giải quốc tế của tỉnh.

Thừa Thiên-Huế tặng 60 triệu đồng cho học sinh đạt giải quốc tế

Lê Đình Dũng | 14/08/2017, 11:07

Sáng nay 14.8, ngay trước thềm năm học mới, tại trường THPT chuyên Quốc học Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ trao thưởng và tuyên dương các học sinh đoạt giải quốc tế của tỉnh.

Có hai nhóm học sinh (HS) được UBND tỉnh chọn trao thưởng và tuyên dương năm nay gồm nhóm thi Olympic quốc tế gồmhai em học sinhtrường THPT Quốc học Huế và nhóm nghiên cứu khoa học -kỹ thuật đoạt giải quốc tế.

Hai học sinhtrường THPT chuyên Quốc học Huế làTrương Đông Hưng (Huy chương vàng Olympic quốc tế môn Sinh học 2017) và Nguyễn Hy Hoài Lâm (Huy chương đồng Olympic quốc tế môn Tin học năm 2017; Huy chương bạc Tin học khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2017).

Nhóm học sinhnghiên cứu khoa học – kỹthuật đoạt giải, bằng khen tại Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tổ chức tại Nhật Bản năm 2017 với 6 học sinhcủa 3 trường THPT và THCS, gồm 2 học sinhtrường THPT Quốc học Huế (đề tài Thiết bị định vị bầu trời và tích hợp tri thức phục vụ giáo dục và nghiên cứu thiên văn học, đoạt Huy chương bạc); 2 học sinhtrường THCS Tố Hữu, TP.Huế (đề tài Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích thiên cầu, Huy chương đồng); 2 học sinhtrường THPT Nguyễn Huệ, TP.Huế (đề tài Bếp năng lượng mặt trời từ màn hình TV nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT Thái Lan).

Các học sinhđoạt giải quốc tế năm 2017 từ nghiên cứu khoa học – kỹthuật nhận thưởng - Ảnh: Nhật Lam

Tại buổi lễ nói trên, Trương Đông Hưng nhận được mức thưởng của UBND tỉnh là 60 triệu đồng,10 triệu đồng của Quỹ khuyến học Thừa Thiên – Huế; Nguyễn Hy Hoài Lâm nhận thưởng 20 triệu đồng, 5 triệu đồng của Quỹ khuyến học tỉnh.

Trước đó, Lâmvà Hưng cũng đã được một số doanh nghiệp trong và ngoài nước thưởng 15 triệu đồng tại lễ trao thưởng HS nghèo vượt khó toàn tỉnh do Sở Lao động, Thương binh vàXã hộitỉnh tổ chức.

Nhật Lam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên-Huế tặng 60 triệu đồng cho học sinh đạt giải quốc tế