Theo nghiên cứu mới của Bloomberg, GDP toàn cầu sẽ mất 600 tỉ USD trong vòng hai năm nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Thương chiến Mỹ - Trung có thể gây thiệt hại 600 tỉ USD GDP toàn cầu

29/05/2019, 14:01

Theo nghiên cứu mới của Bloomberg, GDP toàn cầu sẽ mất 600 tỉ USD trong vòng hai năm nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang đem đến nguy cơ khôn lường - Ảnh: Bloomberg

Nghiên cứu do bốn nhà kinh tế Dan Hanson, Tom Orlik, Maeva Cousin cùng David Powell thực hiện. Họ xác định thuế quan áp đặt đến lúc này khiến GDP Trung Quốc mất 0,5% và GDP Mỹ mất 0,2% vào năm 2021 so với lịch bản không chiến tranh thương mại. GDP toàn cầu vì vậy mà mất 0,2%.

Hiện tại 250 tỉ USD hàng Trung Quốc chịu thuế suất 25%, còn 60 tỉ USD hàng Mỹ chịu thuế suất từ 5 - 25%.

Thiệt hại với thuế quan áp đặt hiện tại - Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump từng dọa đánh thuế 25% gần như toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc nếu không sớm đạt thỏa thuận. Quốc gia châu Á hoàn toàn có thể đáp trả tương xứng.

Với kịch bản này thì GDP Trung Quốc, Mỹ và toàn cầu vào giữa năm 2021 lần lượt mất 0,8%, 0,5%, 0,5%.

Thiệt hại khi gần như toàn bộ hàng hóa hai bên đều chịu thuế 25% - Ảnh: Bloomberg

Kịch bản tồi tệ hơn là leo thang thuế quan cộng thêm cú sốc chứng khoán.

Cổ phiếu tại hai nước trong năm nay đều tăng, cho thấy giới đầu tư vẫn rất tin tưởng khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại. Nhưng nếu không có thỏa thuận dẫn đến hàng hóa Mỹ - Trung đều bị đánh thuế 25%, thị trường chứng khoán sẽ chịu mức giảm 10%.

Chứng khoán giảm kéo tụt mức tiêu dùng lẫn đầu tư. Như vậy dự kiến GDP Trung Quốc giữa năm 2021 mất 0,9%, GDP Mỹ mất 0,7%, GDP toàn cầu mất 0,6%.

Kịch bản leo thang thuế quan cộng thêm cú sốc chứng khoán - Ảnh: Bloomberg

Hậu quả trong bất cứ kịch bản nào cũng đều không giới hạn tại Mỹ và Trung Quốc. Phân tích cho thấy nếu xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ giảm thì ba nền kinh tế Đài Loan, Hàn Quốc, Malayais thiệt hại nặng nề nhất.

1,6% GDP Đài Loan phụ thuộc vào hàng xuất đi Mỹ của Trung Quốc (chủ yếu là máy tính, đồ điện tử). Con số này với Hàn Quốc là 0,88 và với Malaysia là 0,7%.

Còn nếu xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc giảm thì Canada cùng Mexico chịu thiệt hại lớn nhất. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đến GDP nhỏ hơn nhiều.

Tác động còn lan sang thị trường ngoại hối thông qua nhiều kênh: dòng chảy thương mại, dự báo tăng trưởng hoặc chính sách tiền tệ. Đồng Nhân dân tệ dự kiến có biến động lớn nhất, theo sau là baht Thái và tiền Canada (CAD).

Không chỉ có Bloomberg, công ty tư vấn Trade Partnership cũng dự đoán kịch bản hàng hóa Mỹ - Trung đều bị đánh thuế 25% khiến GDP hằng năm của Mỹ giảm đi 1%, kéo dài trong năm. Tập đoàn tài chính Goldman Sachs lạc quan hơn: GDP Mỹ giảm 0,5%, GDP Trung Quốc giảm 0,8%.

Cẩm Bình (theo Bloomberg, Business Insider)

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thương chiến Mỹ - Trung có thể gây thiệt hại 600 tỉ USD GDP toàn cầu