Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến ông Nguyễn Sỹ Ngụ (trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tử vong ngày 16.2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), công an huyện Can Lộc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với thượng úy Phạm Cao Hoàng gần 11 triệu đồng vì 5 lỗi vi phạm hành chính.

Thượng úy công an lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người bị phạt gần 11 triệu đồng

Quang Cường | 21/03/2018, 12:40

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến ông Nguyễn Sỹ Ngụ (trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tử vong ngày 16.2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), công an huyện Can Lộc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với thượng úy Phạm Cao Hoàng gần 11 triệu đồng vì 5 lỗi vi phạm hành chính.

>>Người dân phản đối việc điều tra xe gây tai nạn chưa chính xác

>>Thượng úy công an lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người sẽ bị phạt hành chính

Sáng 21.3, trung tá Nguyễn Thanh Dũng, Phó trưởng công an huyện Can Lộc cho biết, công an huyệnnày đã ra quyết định xử phạt tài xế Phạm Cao Hoàng (cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an tỉnh Hà Tĩnh) 5 lỗi vi phạm hành chính khi điều khiển xe ô tô.

Cụ thể, thượng úy Hoàng bị phạt lỗi điều khiển xe mang biển số giả 5.000.000đ; phạt lỗi điều khiển xe hết hạn kiểm định an toàn kỹthuật và bảo vệ môi trường 5.000.000 đồng; phạt lỗi xe không có bảo hiểm 500.000 đồng; phạt lỗi không mang theo giấy đăng ký xe 300.000 đồng; phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của biển báo hiệu giao thông giao nhau với đường không ưu tiên 150.000 đồng.

Tổng tiền phạt với các lỗi kể trên là 10.950.000 đồng. Ngoài ra, ông Hoàng còn bị phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe thời hạn 3 tháng.

Theo vị lãnh đạo công an huyện Can Lộc, đến ngày hôm qua (20.3) thượng úy Hoàng đã chấp hành xử phạt.

Thượng úy Phạm Cao Hoàng, người điều khiển xe ô tô trong vụtai nạn khiến ông Ngụ tử vong ngày 16.2 - Ảnh: Quang Cường

Như Một Thế Giới đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 16.2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang đi xe đạp trên QL15A thì va chạm với chiếc xe ô tô biển số 38A-003.85 do thượng úy Phạm Cao Hoàng điều khiển. Hậu quả, ông Ngụ bị ngã xuống đường, chấn thương sọ não và tử vong. Khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô này được gắn biển số giả. Sau va chạm, tài xế Hoàng tháo biển số giả và thay biển số khác.

Công an huyện Can Lộc xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do nạn nhân nên không khởi tố vụ án.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thượng úy công an lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người bị phạt gần 11 triệu đồng