Trong khi nạn giăng lưới bắt chim yến ở vùng nông thôn chưa được xử lý triệt để thì mới đây tại tỉnh Tiền Giang lại xuất hiện trộm đột nhập vào nhà yến lấy cắp tổ yến của người dân. Người nuôi chim yến cho rằng “yến tặc” không chỉ lấy đi tổ yến có giá trị mà còn làm chết chim yến, gây thiệt hại kinh tế rất lớn.

Tiền Giang: Cảnh báo nạn lấy cắp tổ yến

Mỹ Tho | 25/07/2022, 06:23

Trong khi nạn giăng lưới bắt chim yến ở vùng nông thôn chưa được xử lý triệt để thì mới đây tại tỉnh Tiền Giang lại xuất hiện trộm đột nhập vào nhà yến lấy cắp tổ yến của người dân. Người nuôi chim yến cho rằng “yến tặc” không chỉ lấy đi tổ yến có giá trị mà còn làm chết chim yến, gây thiệt hại kinh tế rất lớn.

Ngày 24.7 ông Lý Phước Hiếu (ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết: "Thời gian gần đây xuất hiện tên trộm đột nhập vào nhà nuôi yến của tôi tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước (Tiền Giang) lấy cắp một số tổ yến, làm hư hỏng thiết bị, trứng yến, làm chết nhiều yến con. Phát hiện vụ việc, tôi đã trình báo cơ quan công an mong sớm điều tra, xử lý đối tượng trộm cắp này”.

cc21bf11853847661e29.jpg
Trộm đột nhập nhà yến từ các lam gió - Ảnh: Mỹ  Tho

Ông Lý Phước Hiếu bức xúc: “Tôi xem lại camera thì thấy tên trộm đục cái lam gió vô, vô nhà từ 20 giờ đến 22 giờ đêm. Về chim con bị thiệt hại nhiều. Tôi đã báo công an đề nghị xử lý. Nếu tình trạng trộm cắp này còn tiếp diễn thì những nhà yến xa khu dân cư có nhiều nguy cơ bị 'yến tặc' thăm thường xuyên”.

to-yen.jpg
Tổ yến - Ảnh: Mỹ Tho

Tại khu vực Gò Công, của tỉnh Tiền Giang cũng có một số nhà yến bị trộm đột nhập lấy cắp tổ yến thời gian gần đây. Đa số các đối tượng này đột nhập các nhà yến ở xa khu dân cư, không có người trông coi; sử dụng các dụng cụ, phương tiện chuyên dụng để cắt rào, bẻ khóa... đột nhập vào lấy tổ yến.

trom-vao-nha-yen-camera-ghi-lai.jpg
Camera nhà yến ghi lại hình ảnh "yến tặc" đột nhập - Ảnh: Mỹ Tho

Tiền Giang có mô hình nuôi chim yến thương phẩm phát triển mạnh với trên 1.500 nhà yến. Nhiều người dân xây nhà yến biệt lập với khu dân cư chuyên nuôi động vật này nhưng không bố trí người quản lý. Với mức giá yến thô hiện tăng hơn 20 triệu đồng/kg, nên khi “yến tặc" đột nhập thì người nuôi bị thiệt hại nặng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Cảnh báo nạn lấy cắp tổ yến