Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ông Lê Văn Hưởng đã đến Hà Nội họp khẩn với Thủ tướng Chính phủ vào lúc 17 giờ chiều nay về điểm nóng BOT Cai Lậy…

Tiền Giang họp khẩn với thủ tướng chiều nay về BOT Cai Lậy

Nguyên Việt | 04/12/2017, 18:44

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ông Lê Văn Hưởng đã đến Hà Nội họp khẩn với Thủ tướng Chính phủ vào lúc 17 giờ chiều nay về điểm nóng BOT Cai Lậy…

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang xác nhận với báo chí thông tin này vào chiều nay 4.12.

Ông Tuấn cho biết: "Trong vụ việc này có một phần trách nhiệm của địa phương. Ban đầu, tỉnh đề xuất Bộ GTVT đầu tư dự án BOT Cai Lậy từ ngân sách, nhưng do gặp khó khăn nên phải kêu gọi đầu tư. Diễn biến tại BOT Cai Lậy những ngày qua không thể lường trước được, và nó đã vượt quá tầm kiểm soát của tỉnh".

Về quan điểm dời trạm thu phí vào đường tránh, ông Tuấn từ chối trả lời và cho biết mọi việc phải chờ sau cuộc họp chiều nay.

Theo ghi nhận của PV, từ hơn 9 giờ sáng đến chiều 4.12, BOT Cai Lậy vẫn duy trì xả trạm, xe cộ lưu thông qua lại tự do. Bảo vệ vẫn ngồi trực trước cabin, nhưng bên trong không có nhân viên bán vé.

Hôm nay, là khoảng bình yên hiếm hoi suốt 5 ngày thu phí vừa qua tại BOT Cai Lậy.

Việt Nguyễn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang họp khẩn với thủ tướng chiều nay về BOT Cai Lậy