Ngày 19.7, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tuyên bố hành động chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư Palestine của Israel là bất hợp pháp, phải lập tức rút khỏi.
Chuyển động

Tòa Công lý quốc tế tuyên bố việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp

Cẩm Bình 20/07/2024 10:39

Ngày 19.7, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tuyên bố hành động chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư Palestine của Israel là bất hợp pháp, phải lập tức rút khỏi.

Chủ tọa Nawaf Salam đọc phán quyết do Hội đồng Thẩm phán ICJ đưa ra: “Loạt khu định cư Israel tại Bờ Tây lẫn phía đông Jerusalem cùng chính quyền quản lý liên quan vi phạm luật pháp quốc tế. Israel cần bồi thường thiệt hại và đưa tất cả người định cư rời đi”.

Tòa cũng nhấn mạnh Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, mọi quốc gia đều có nghĩa vụ không công nhận hành động chiếm đóng nêu trên, không cung cấp viện trợ hoặc hỗ trợ Israel duy trì hiện diện tại các vùng lãnh thổ Palestine.

ICJ là đơn vị của Liên Hợp Quốc chuyên trách giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Phán quyết do tòa án này đưa ra không mang tính ràng buộc nhưng có sức nặng quốc tế, được cho sẽ làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Israel.

screenshot-2024-07-20-094831.png

Cơ quan ngoại giao Palestine hoan nghênh phán quyết mới nhất, đồng thời kêu gọi tất cả quốc gia tuân thủ. Phía Bộ Ngoại giao Israel chỉ trích phán quyết sai trái và phiến diện, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra tuyên bố mạnh mẽ: “Quốc gia Do Thái không thể là kẻ chiếm đóng trên chính mảnh đất của mình”.

Israel chiếm đóng Bờ Tây, phía đông Jerusalem cùng Dải Gaza trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, sau đó đẩy mạnh xây dựng khu định cư trên khắp Bờ Tây và không ngừng mở rộng chúng.

Giới chức quốc gia Do Thái này lập luận các vùng lãnh thổ là khu vực tranh chấp nên không bị chiếm đóng về mặt pháp lý, đi ngược lại quan điểm của cộng đồng quốc tế. Năm 2005 Israel rút quân đội lẫn khu định cư khỏi Gaza, hai năm sau nhóm Hamas nắm quyền kiểm soát.

Tháng 2 vừa qua, hơn 50 quốc gia đệ đơn yêu cầu ICJ xem hành động chiếm đóng là bất hợp pháp. Israel không tham dự bất cứ phiên điều trần nào nhưng ra văn bản cảnh báo phán quyết từ tòa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực giải quyết xung đột Israel - Palestine. Mỹ (đồng minh lớn nhất của Israel) cũng lên tiếng đề nghị ICJ không ra phán quyết đòi hỏi rút quân vô điều kiện khỏi các lãnh thổ Palestine, làm tổn hại đàm phán đạt hòa bình.

Bài liên quan
Sức mạnh quân sự của Israel từ đâu mà có
Israel, một quốc gia có năng lực quân sự hàng đầu ở Trung Đông, đã và đang nhận được sự hỗ trợ quân sự lớn từ các quốc gia đồng minh, đặc biệt là Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mặt trận phải là nơi gặp gỡ, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng, đối thoại dân chủ, cởi mở
7 giờ trước Sự kiện
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã khai mạc trọng thể sáng 17.10 tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng. Một Thế Giới xin trân trọng giới thiệu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa Công lý quốc tế tuyên bố việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp