Hãng Deutsche Welle dẫn lời Ủy ban châu Âu (EC) thông báo sẽ chỉ cử quan chức cấp cao đến dự mọi cuộc họp không chính thức của Hội đồng châu Âu trong 6 tháng Hungary giữ ghế chủ tịch.
Chuyển động

Ủy ban châu Âu tẩy chay nhiệm kỳ chủ tịch của Hungary

Cẩm Bình 16/07/2024 17:00

Hãng Deutsche Welle dẫn lời Ủy ban châu Âu (EC) thông báo sẽ chỉ cử quan chức cấp cao đến dự mọi cuộc họp không chính thức của Hội đồng châu Âu trong 6 tháng Hungary giữ ghế chủ tịch.

Như vậy có nghĩa 27 ủy viên Liên minh châu Âu (EU), gồm cả Chủ tịch EC Ursula von der Leyen lẫn tất cả cấp dưới, đều không dự họp. Cuộc họp quy tụ 27 ủy viên đến thủ đô của nước giữ ghế chủ tịch (nhằm vạch ra đường lối và lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo) cũng không diễn ra.

Động thái trên nhằm phản ứng với các chuyến thăm gây tranh cãi gần đây của Thủ tướng Viktor Orban ngay sau khi Hungary tiếp nhận vai trò chủ tịch. Nhà lãnh đạo này lần lượt sang thăm Ukraine, Nga, Trung Quốc, sau đó còn gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hành trình ông tự gọi là “sứ mệnh chấm dứt chiến tranh”. Chuyến thăm chẳng đạt kết quả cụ thể gì mà lại khiến giới lãnh đạo châu Âu tức giận.

Dù quyết định tẩy chay, Chủ tịch Leyen vẫn có thể tham dự loạt cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh không chính thức tháng 11 tới.

uyb.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen - Ảnh: Euronews

Trước đó một số nước thành viên EU cũng thực hiện động thái tương tự. Tuần trước Thụy Điển thông báo nước này cùng Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan sẽ không cử bộ trưởng dự các cuộc họp EU trong suốt tháng 7 nhằm phản đối chuyến thăm Nga của Thủ tướng Orban.

Trước diễn biến mới, Bộ trưởng Hungary phụ trách sự vụ châu Âu Janos Boka lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ: “EU là tổ chức được thành lập bởi các nước thành viên. EC là một tổ chức thuộc EU và không thể chọn lựa thành viên hay tổ chức muốn hợp tác. Chẳng lẽ tất cả quyết định từ EC hiện nay đều bị tính toán chính trị chi phối hay sao?”.

EU có 3 tổ chức chính trị chủ chốt. Ủy ban châu Âu phụ trách soạn thảo luật lẫn hành pháp, Nghị viện châu Âu phê chuẩn dự luật từ ủy ban đồng thời có thể đưa ra một số đề xuất để ủy ban xem xét. Tất cả chính sách mà EU thực hiện đều cần sự phê duyệt cuối cùng từ Hội đồng châu Âu. Ghế chủ tịch Hội đồng châu Âu do các nước thành viên luân phiên nắm giữ.

Thủ tướng Orban thường đi ngược lại quan điểm chung trong nội bộ EU, thậm chí còn cản trở khối thực thi nhiều chính sách lớn. Đặc biệt ông còn chủ trương xích lại gần Nga - quốc gia mà EU xem là đối thủ hàng đầu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng nhiều lần nghẹn ngào xúc động khi nói đến cảnh mất mát, tang thương do bão lũ
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 về các giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ủy ban châu Âu tẩy chay nhiệm kỳ chủ tịch của Hungary