Liên quan đến các mẫu khẩn của nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã phát hiện 4 mẫu gộp có nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 của khoảng 20 người.

Tối nay có kết quả xét nghiệm nhóm nhân viên sân bay nghi dương tính với SARS-CoV-2

P.V | 07/02/2021, 14:56

Liên quan đến các mẫu khẩn của nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã phát hiện 4 mẫu gộp có nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 của khoảng 20 người.

Ngày 7.2, trả lời trên báo chí, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đêm 6.2, TP.HCM đã tổ chức lấy mẫu khẩn cấp của khoảng 1.400 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Để nhanh chóng có kết quả tầm soát, HCDC thực hiện theo phương pháp gộp 5 mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kết quả xét nghiệm sáng nay cho kết quả 4 mẫu gộp (mỗi mẫu gồm 5 người) có kết quả nghi ngờ.

Và 20 trường hợp này đã được lấy lại mẫu để xét nghiệm lại để xác định chính xác 4 trường hợp nghi ngờ đó. Kết quả sẽ có trong tối 7.2.

Trong khi chờ kết quả cuối cùng, 20 trường hợp này đã được cách ly tập trung tạm thời. Đồng thời, thành phố vẫn tiến hành cách ly và lấy mẫu tiếp xúc trong gia đình.

Ông Dũng cũng cho biết, thông tin hàng loạt trường hợp dương tính tại các hãng bay đang lan truyền trên mạng xã hội hiện nay là không chính xác.

Ông Dũng cho biết, sáng nay, Cảng vụ miền Nam, Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan đã họp sau khi có kết quả xét nghiệm ban đầu. Chiều nay, các đơn vị sẽ tiếp tục họp sau khi có kết quả xét nghiệm của 20 người kể trên.

Cũng trong đợt xét nghiệm sàng lọc vào trước đó cho gần 6.000 nhân viên làm việc sân bay, CDC đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là BN 1979. Người này làm nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay và không tiếp xúc với hành khách.

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động bình thường. Một số ca nghi nhiễm đã được thực hiện cách ly nhưng số lượng ở trong mức quản lý được. Lực lượng thay thế vẫn đảm bảo vận hành sân bay thay cho nhóm cách ly.

Như vậy, từ 23.1.2020, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 169 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó, 155 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 14 người còn đang điều trị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tối nay có kết quả xét nghiệm nhóm nhân viên sân bay nghi dương tính với SARS-CoV-2