Số liệu do Bộ Công thương công bố ngày 24.9.2013 cho thấy chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến tại thời điểm 1-8 năm 2013 tăng 9,0% so với cùng kỳ 2012. Một số ngành có chỉ số tồn kho cao như sản xuất đồ uống tăng 59,6%, thứ hai là sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa tăng 25,7%, sản xuất hàng may sẵn tăng 20,3%, sản xuất xe máy tăng 81,6%…

Tồn kho sữa tăng nhưng không đáng lo

Một Thế Giới | 25/09/2013, 11:23

Số liệu do Bộ Công thương công bố ngày 24.9.2013 cho thấy chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến tại thời điểm 1-8 năm 2013 tăng 9,0% so với cùng kỳ 2012. Một số ngành có chỉ số tồn kho cao như sản xuất đồ uống tăng 59,6%, thứ hai là sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa tăng 25,7%, sản xuất hàng may sẵn tăng 20,3%, sản xuất xe máy tăng 81,6%…

           

Đáng lưu ý là trong khi chỉ số hàng tồn kho của sữa và các sản phẩm từ sữa tăng thì đồng thời chế biến, sản xuất cũng tăng 10,6%. Đây có phải là nghịch lý?

Theo ông Trần Hữu Đức, Giám đốc đối ngoại Công ty thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm (Nutifood), thì năm nào vào thời điểm này cũng diễn ra tình trạng như vậy do học sinh nghỉ hè kéo sức mua thấp và mưa bão nên một số vùng bị tắc, hàng hóa ít đến được tận nơi. Trong khi đó, doanh nghiệp lo chuẩn bị hàng hóa để phục vụ cho mùa tựu trường và từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau là mùa tiêu thụ mạnh nên cần sản xuất dự trữ.

Đại diện Công ty thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower phân tích thêm rằng khi một số nguyên liệu đầu vào tăng thì doanh nghiệp mua dự trữ trước với giá rẻ. Vì vậy chỉ tồn kho của mặt hàng này tăng là không đáng lo ngại. 

Nguồn: Pháp Luật TP.HCM

           
Bài liên quan
TS Lê Xuân Sang: Tăng trưởng bị mất đà 2 lần, dìm nền kinh tế vào quỹ đạo 2 đáy
TS Lê Xuân Sang cho rằng dịch COVID-19 là yếu tố khiến tăng trưởng GDP bị mất đà 2 lần, dìm nền kinh tế vào quỹ đạo 2 đáy, tạo sự biến động, xáo động lớn trong cuộc sống kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tồn kho sữa tăng nhưng không đáng lo